(VOV5) - Thủ tướng yêu cầu trong quá trình xây dựng pháp luật phải nhanh, có tính quyết đoán.
Sáng nay (18/04), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4 năm 2025.
Đây là phiên họp thứ 2 trong tháng 4 để thảo luận, cho ý kiến vào một số dự án Luật dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV tới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật diễn ra sáng 18/4. Ảnh: VOV |
Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, dự kiến Chính phủ sẽ trình Quốc hội 63 tài liệu, báo cáo, trong đó có 37 Luật và nghị quyết. Đây là số lượng văn bản rất lớn, rất quan trọng, tác động đến toàn bộ hoạt động kinh tế-xã hội. Do vậy, Thủ tướng yêu cầu trong quá trình xây dựng pháp luật phải nhanh, có tính quyết đoán: “Các bộ, các ngành, địa phương đã rất chủ động sáng tạo trong quá trình xây dựng luật pháp. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Luật pháp, thực tiễn hiện nay phải rất nhanh, phải phù hợp và hiệu quả theo rất sát về sự kiện. Vì nếu không thì sẽ lạc hậu, nếu không lại bỏ lỡ cơ hội. Chúng ta phải rất sáng tạo, linh hoạt trong quá trình triển khai”.
Thủ tướng đề nghị cắt bỏ toàn bộ thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết; tăng cường thẩm quyền xử phạt hành chính, với chế tài, quy định cụ thể, rõ ràng; đảm bảo rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ tiến độ, để khi luật có hiệu lực được tổ chức thực hiện tốt, bảo đảm hiệu quả.