(VOV5) - Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn công tác đã chính thức nhấn nút ra mắt Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan.
Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đại hàn Dân quốc, sáng nay (13/8), tại Busan, Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự lễ ra mắt Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan và lễ kỉ niệm 30 năm quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Thành phố Hồ Chí Minh – Busan (11/1995-11/2025).
Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn công tác đã chính thức nhấn nút ra mắt Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan. Tiếp đó, phát biểu tại lễ kỉ niệm 30 năm quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Thành phố Hồ Chí Minh – Busan, Tổng Bí thư khẳng định:
Busan vào Thành phố Hồ Chí Minh đều là những trung tâm kinh tế hàng đầu, trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam và Hàn Quốc hoàn toàn có rất nhiều điều kiện để tiếp tục phối hợp với nhau để phát triển. Sau 30 năm thiết lập quan hệ, chúng ta đã nhìn thấy được nhiều bài học, nhiều kinh nghiệm, và có thêm những định hướng phát triển mới, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, giao lưu nhân dân là hình mẫu trong quan hệ hợp tác giữa các địa phương của 2 nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Busan. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN |
Trước đó, tại buổi tiếp Thị trưởng thành phố Busan, ông Park Heong-joon, Tổng Bí thư chúc mừng thành phố về những thành tựu to lớn trong quá trình phát triển, trở thành trung tâm kinh tế lớn thứ hai của Hàn Quốc, thành phố cảng lớn thứ năm trên thế giới. Tổng Bí thư đề nghị thành phố Busan tiếp tục mở rộng hợp tác với các tỉnh/thành phố của Việt Nam; ủng hộ cộng đồng doanh nghiệp mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên như khoa học công nghệ, phát triển đô thị vệ tinh, trung tâm thương mại, trung tâm logistics, xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở du lịch; chia sẻ kinh nghiệm mô hình phát triển, hệ thống vận hành cảng biển thông minh.
Về phần mình, Thị trưởng Park Heong-joon nhất trí cao với các ý kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm; cam kết thành phố Busan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh/thành khác của Việt Nam tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh bổ sung, góp phần thiết thực cụ thể hóa thỏa thuận cấp cao hai nước.