(VOV5) - Việt Nam chính thức trở thành thành viên IRENA từ ngày 7/11/2025, mở ra cơ hội tăng cường hợp tác quốc tế, tiếp cận dữ liệu, công nghệ và nguồn lực cho phát triển năng lượng tái tạo.
Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế (International Renewable Energy Agency-IRENA) hôm qua (15/12) công bố thông tin Việt Nam trở thành thành viên chính thức của IRENA từ ngày 07/11/2025, sau khi hoàn tất các thủ tục gia nhập theo quy chế.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh điều này đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập quốc tế của ngành năng lượng, tạo điều kiện để Việt Nam tăng cường trao đổi chính sách, tiếp cận cơ sở dữ liệu, phân tích và hỗ trợ kỹ thuật nhằm phục vụ công tác quy hoạch, phát triển năng lượng tái tạo và chuyển dịch năng lượng theo định hướng đã được phê duyệt.
Trong khi đó, Đại diện IRENA khẳng định cơ quan này đánh giá cao chính sách phát triển năng lượng, trong đó có năng lượng tái tạo của Việt Nam và tin tưởng việc Việt Nam gia nhập IRENA sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực trong hỗ trợ chính sách, phát triển dự án và huy động nguồn lực cho chuyển dịch năng lượng.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long cùng đại diện IRENA tại buổi làm việc sáng 15/12 - Ảnh: VGP |
IRENA là tổ chức hàng đầu thế giới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, được thành lập năm 2009, thành viên hiện có gồm 170 quốc gia và Liên minh châu Âu. IRENA đóng vai trò trung tâm trong việc hỗ trợ các quốc gia xây dựng chính sách, chiến lược, tiếp cận công nghệ, dữ liệu, phân tích và thúc đẩy hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.
Tham gia IRENA giúp Việt Nam tiếp cận hệ thống dữ liệu, báo cáo, phân tích chuyên sâu về xu hướng phát triển năng lượng tái tạo toàn cầu; đồng thời tăng cường trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực xây dựng chính sách và hoạch định lộ trình phát triển năng lượng tái tạo phù hợp với điều kiện trong nước. Trong khuôn khổ IRENA, Việt Nam có thêm cơ hội kết nối với các tổ chức tài chính quốc tế, đối tác phát triển, nhà đầu tư, qua đó thúc đẩy thu hút nguồn lực đầu tư cho các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng mới như điện gió ngoài khơi, điện mặt trời, hydro xanh và các giải pháp lưu trữ năng lượng.