(VOV5) - Việt Nam đang thể hiện xu hướng tự tin, chủ động hơn trong chính sách đối ngoại và từng bước hướng tới vai trò của một “cường quốc tầm trung” ở khu vực.
Các nhà ngoại giao và học giả quốc tế đánh giá thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV), vừa diễn ra tại Hà Nội (19-23/01), củng cố vị thế của Việt Nam trong việc ứng phó với các thách thức toàn cầu hiện nay.
Ông Andrew Goledzinowski, nguyên Đại sứ Australia tại Việt Nam trả lời phỏng vấn. Ảnh: Thanh Tú/PV TTXVN tại Australia |
Theo nguyên Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski (nhiệm kỳ 2022–2024), bối cảnh quốc tế hiện nay đang thay đổi rất nhanh, với những xáo trộn sâu rộng trên hầu hết các lĩnh vực, đặt ra cả thuận lợi lẫn thách thức đối với việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển mà Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra trong giai đoạn tới. Đáng chú ý là các thách thức mang tính địa chiến lược, khi xung đột đang diễn ra ở nhiều khu vực, đồng thời, các quy tắc và cấu trúc quan hệ quốc tế thời hậu Chiến tranh thế giới thứ hai bị xói mòn. Đây là vấn đề lớn với mọi quốc gia nhưng theo ông Goledzinowski, đây cũng là dạng thách thức mà Việt Nam đã từng xử lý thành công trong quá khứ và đường lối đối ngoại mà Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra cho thấy Việt Nam có “chìa khóa” để vượt qua các thách thức này.
Giáo sư Carl Thayer, Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales trả lời phỏng vấn. Ảnh: Thanh Tú/PV TTXVN tại Australia |
Chia sẻ quan điểm này, Giáo sư Carl Thayer, Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales, cho rằng Việt Nam đang thể hiện xu hướng tự tin, chủ động hơn trong chính sách đối ngoại và từng bước hướng tới vai trò của một “cường quốc tầm trung” ở khu vực.
Từ Ấn Độ, bà Kusum Jain, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ – Việt Nam, ấn tượng trước việc Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc sớm hơn dự kiến, qua đó phản ánh tinh thần làm việc khẩn trương, hiệu quả và sự đồng thuận cao. Theo bà, việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ cương vị người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhiệm kỳ mới có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với cộng đồng quốc tế, trong đó có Ấn Độ.