Đắk Lắk nỗ lực thực hiện nhiệm vụ phòng chống khai thác IUU

(VOV5) - Số lượng tàu cá toàn tỉnh Đắk Lắk lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS theo quy định đạt 100%; kiểm soát 100% hoạt động tàu cá ra, vào cảng.

Hôm qua (2/3), tỉnh Đắk Lắk triển khai cuộc họp đánh giá kết quả chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) và triển khai công tác đón đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu (EC).

Đắk Lắk nỗ lực thực hiện nhiệm vụ phòng chống khai thác IUU - ảnh 1Ông Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Dương Đình Tuấn/VOV Tây Nguyên

Tính đến ngày 28/2, tỉnh Đắk Lắk có 2.575 tàu cá đăng ký trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia. 2.555 tàu còn hạn Giấy phép khai thác thủy sản. Riêng tàu từ 15m trở lên có 684 chiếc còn hạn giấy phép khai thác. Đắk Lắk đang thực hiện tốt 5 nội dung, gồm: Công tác quản lý đội tàu; theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá; truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác; thực thi pháp luật, xử lý vi phạm và hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với chủ tàu cá không còn nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản. Theo đó, số lượng tàu cá toàn tỉnh lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS theo quy định đạt 100%; kiểm soát 100% hoạt động tàu cá ra, vào cảng.

Ông Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, cho biết ngày 13/3, Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu (EC) sẽ kiểm tra lần cuối việc thực hiện chống khai thác IUU tại Đắk Lắk, vì vậy tỉnh tập trung toàn lực nhằm gỡ thẻ vàng của EC, giúp ngành thủy sản phát triển bền vững: “Các sở ngành, các địa phương phải tập trung nhân lực, trong đó có Thanh tra, Tư pháp, có Biên phòng, Công an bên cạnh Sở Nông nghiệp. Chúng ta phải quyết tâm chuẩn bị thật chu đáo và quyết tâm rút thẻ vàng. Đây không chỉ là câu chuyện gỡ thẻ vàng mà đây là trách nhiệm chính trị mà cũng là quyết tâm của chúng ta phù hợp với định hướng phát triển thủy sản”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác