Cái Mép – Thị Vải của Thành phố Hồ Chí Minh đủ tiềm năng trở thành cảng biển thông minh

(VOV5) - Cảnh sát biển còn tổ chức cho các chủ tàu cá ký cam kết không vi phạm IUU.

Việt Nam - LB Nga tăng cường hợp tác biển

Phát biểu tại buổi tiếp Trợ lý Tổng thống Nga, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrusev, chiều 16/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam là một nước ven biển, để đạt những mục tiêu chiến lược về phát triển đất nước trong thời gian tới, Việt Nam cần trở thành quốc gia biển hùng mạnh, góp phần tích cực vào hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới; đề nghị Liên bang Nga với tư cách một cường quốc có nhiều kinh nghiệm về các hoạt động trong lĩnh vực biển sẽ hỗ trợ và hợp tác với Việt Nam trên cơ sở cùng có lợi, phù hợp với quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Hội đồng Biển Liên bang Nga và cá nhân ông Nikolai Patrusev ủng hộ và thúc đẩy hợp tác với Việt Nam về nghiên cứu chính sách biển, nghiên cứu khoa học biển và đại dương, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng biển, các tuyến giao thông vận tải biển, hệ thống kho vận, đào tạo nhân lực; hỗ trợ Việt Nam trong quản lý và khai thác bền vững, hiệu quả không gian biển phù hợp với lợi ích của mỗi bên, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đề nghị phía Nga ủng hộ lập trường, quan điểm của Việt Nam và ASEAN liên quan đến Biển Đông trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế.

Cái Mép – Thị Vải của Thành phố Hồ Chí Minh đủ tiềm năng trở thành cảng biển thông minh - ảnh 1Quang cảnh hội đàm. Ảnh: nhandan.vn

Trợ lý Tổng thống Nga, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrusev khẳng định sẽ báo cáo Tổng thống Putin để phối hợp đôn đốc các bộ, ngành, cơ quan hai nước triển khai quyết liệt hợp tác trong lĩnh vực biển và các lĩnh vực khác giữa hai nước; khẳng định sẵn sàng cùng Việt Nam hợp tác chặt chẽ trong việc xây dựng và hoàn thiện các tuyến hàng hải quốc tế.

Cùng ngày 16/9, tiếp Trợ lý Tổng thống Nga, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrusev, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Hội đồng Biển Nga ủng hộ thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong không gian biển, cũng như trong các lĩnh vực truyền thống và trụ cột, như: năng lượng - dầu khí, kinh tế - thương mại, giáo dục – đào tạo, giao thông vận tải… Trợ lý Tổng thống Nga, Chủ tịch Hội đồng Biển Nga Nikolai Patrusev khẳng định Hội đồng Biển Liên bang Nga sẽ tiếp tục ủng hộ việc mở rộng hơn nữa các lĩnh vực hợp tác với Việt Nam, trong đó có hợp tác biển giữa hai nước, với trọng tâm là các lĩnh vực nghiên cứu khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực biển.

Cái Mép – Thị Vải của Thành phố Hồ Chí Minh đủ tiềm năng trở thành cảng biển thông minh

Với những lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng sẵn có và định hướng phát triển rõ ràng từ Chính phủ, cụm cảng Cái Mép – Thị Vải có đủ tiềm năng để trở thành một cảng thông minh hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thương mại quốc tế, đóng góp vào sự phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam. 

Cái Mép – Thị Vải của Thành phố Hồ Chí Minh đủ tiềm năng trở thành cảng biển thông minh - ảnh 2Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải hướng đến cảng thông minh theo xu thế toàn cầu. Ảnh: VOV

Cụm cảng Cái Mép–Thị Vải, Thành phố Hồ Chí Minh, là cụm cảng nước sâu hàng đầu Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lên đến 230.000DWT… có nhiều tiềm năng và lợi thế vượt trội để phát triển thành cảng thông minh. Quá trình hướng đến cảng thông minh tại Cái Mép–Thị Vải được triển khai từ rất sớm và đã ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý, khai thác đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, các cảng đã chủ động nâng cấp cầu cảng trải dài và rộng, đầu tư hệ thống cần cẩu, xe nâng và thiết bị xếp chở hàng hóa tiên tiến… tiệm cận với một cảng thông minh, vươn tầm thế giới. Chính từ những yếu tố này, có nhiều hãng tàu và nhà khai thác cảng biển hàng đầu thế giới đã liên doanh khai thác tại đây, cho thấy sự tin tưởng vào tiềm năng phát triển của Cái Mép–Thị Vải. 

Ông Đinh Thế Anh, đại diện Cảng Quốc tế Gemalink, khu vực Cái Mép - Thị Vải, cho biết:"Theo xu hướng hiện tại của thị trường toàn cầu, ngày nay các hãng tàu dần đưa vào khai thác những con tàu có kích thước lớn hơn so với trước. Cẩu bờ STS hiện là thiết bị chính trong hoạt động khai thác của cảng, mang lại phần lớn doanh thu cho Gemalink qua hoạt động khai thác của cảng từ bờ lên tàu và ngược lại).

Phối hợp bảo vệ an toàn đường ống dẫn khí dưới biển

Ban Chỉ huy Biên Phòng Cửa khẩu Cảng Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng công ty Khí Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị truyền thông về bảo vệ an ninh, an toàn đường ống dẫn khí dưới biển năm 2025. Hội nghị đã đề xuất các ý kiến, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu rủi ro, bảo đảm hệ thống đường ống dẫn khí biển vận hành an toàn, liên tục, ổn định.

Cái Mép – Thị Vải của Thành phố Hồ Chí Minh đủ tiềm năng trở thành cảng biển thông minh - ảnh 3Ban tổ chức cấp, phát tờ rơi tuyên truyền bảo vệ an ninh, an toàn đường ống khí biển cho các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Quang Anh/bienphong.com.vn
 Thời gian tới, Tổng Công ty Khí Việt Nam cần tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, đặc biệt là Bộ đội Biên phòng, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho hệ thống đường ống dẫn khí biển; góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên các vùng biển, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đồng hành cùng ngư dân xã đảo Thạnh An

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đầu tuần qua cùng chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, xã Thạnh An tổ chức chương trình công tác dân vận chủ đề “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”. Tại đây, lực lượng Cảnh sát biển đã trực tiếp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo, trọng tâm là các quy định liên quan đến phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Cái Mép – Thị Vải của Thành phố Hồ Chí Minh đủ tiềm năng trở thành cảng biển thông minh - ảnh 4

Bằng nhiều hình thức phong phú, như: đối thoại, phát tờ rơi, giải đáp thắc mắc, các cán bộ, chiến sĩ giúp ngư dân hiểu rõ ranh giới vùng khai thác, yêu cầu lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cũng như thủ tục pháp lý cần thiết khi hành nghề xa bờ. Cảnh sát biển còn tổ chức cho các chủ tàu cá ký cam kết không vi phạm IUU, trực tiếp xuống từng tàu cá neo đậu tại cảng Thạnh An tuyên truyền, trao tặng cờ Tổ quốc, túi thuốc y tế, áo phao và đèn pin cho ngư dân tại đây.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp cùng Bệnh viện Hùng Vương (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và trao nhu yếu phẩm cho hơn 300 lượt người; tặng dụng cụ học tập và ba lô cho học sinh địa phương nhân dịp năm học mới 2025-2026.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác