Ủy ban nhân dân Đặc khu Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng, ngày 4/2, khánh thành công trình Biển tên Ủy ban nhân dân Đặc khu Hoàng Sa tại Nhà trưng bày Hoàng Sa, số 284 đường Hoàng Sa, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
Nghi thức cắt băng khánh thành công trình. Ảnh: Đình Thiệu/VOV-Miền Trung |
Công trình gồm hạng mục biển tên Ủy ban nhân dân Đặc khu Hoàng Sa gắn với mô hình bia chủ quyền và cột cờ, kích thước 10,5 m x 3,15 m, đặt tại khuôn viên Ủy ban nhân dân Đặc khu Hoàng Sa, thuận lợi cho người dân và du khách tham quan, tìm hiểu. Phía sau công trình là tường đá nguyên khối trang trí, khắc dòng chữ “Quần đảo Hoàng Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam” và “Hoang Sa (Paracel Islands) is Viet Nam’s territory”. Bia chủ quyền được chế tác từ đá granite nguyên khối, phần đỉnh gắn ngôi sao vàng năm cánh. Thân bia khắc nội dung khẳng định chủ quyền, mặt chính diện gắn bảng thông tin tên và địa chỉ Ủy ban nhân dân Đặc khu Hoàng Sa. Cột cờ làm bằng inox, chân đế bằng đá hoa cương, treo Quốc kỳ Việt Nam.
Các nhân chứng Hoàng Sa chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
|
Dịp này, Ủy ban nhân dân Đặc khu Hoàng Sa tổ chức trưng bày, giới thiệu 50 tư liệu, hình ảnh, các tư liệu báo chí tiếng Việt và tiếng Pháp phản ánh quá trình thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.
Thăm hỏi các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển dịp Tết Bính Ngọ
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam do Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm Trưởng đoàn, vừa đi thăm, động viên, chúc Tết và tặng quà các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam với Malaysia và Indonesia.
Đoàn công tác thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Tàu KN-373 đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam với Malaysia và Indonesia. Ảnh: canhsatbien.vn |
Trung tướng Bùi Quốc Oai nhấn mạnh nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; hiện thực hóa mục tiêu gỡ bỏ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), hướng tới phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam. Trung tướng Bùi Quốc Oai yêu cầu các tàu tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; duy trì chặt chẽ chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên biển, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ ngư dân khai thác đúng quy định, an toàn, hiệu quả.
Trung tướng Bùi Quốc Oai dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn trên vùng biển Tây Nam. Ảnh: canhsatbien.vn |
Dịp này, Đoàn công tác tổ chức lễ thả hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và tưởng nhớ đồng bào tử nạn trên vùng biển phía Tây Nam.
Vùng 1 Hải quân chúc Tết quân dân đảo tiền tiêu
Vừa qua, đoàn công tác Bộ tư lệnh Vùng 1 Hải quân do Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn, Chính ủy Vùng 1 Hải quân làm trưởng đoàn thăm, kiểm tra, chúc Tết các cơ quan, đơn vị tại đặc khu Bạch Long Vĩ và Cát Hải (thành phố Hải Phòng).
Đoàn công tác xuất phát từ cảng Hải đội 11 (phường Thuỷ Nguyên, Hải Phòng), mang hơi ấm đất liền ra với đảo xa. Ảnh: Thanh Nga/VOV-Đông Bắc |
Tại đặc khu Bạch Long Vĩ, đoàn dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ đặc khu; tặng quà ngư dân; thăm, chúc tết Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, công an, Trường Tiểu học Bạch Long Vĩ; thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết Trạm radar 490 và một số đơn vị đóng quân trên đảo.
Sự quan tâm của đoàn công tác tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo yên tâm công tác, gắn bó với đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Cô giáo Lưu Thị Thoa, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bạch Long Vĩ, cho biết:“Đoàn công tác tại đảo, đến thăm trường, chúc Tết, tặng quà giáo viên và học sinh. Thầy cô cũng như các cháu rất phấn khởi, được sự quan tâm, sẻ chia của các cơ quan, đơn vị đã mang những tình cảm, những phần quà rất ý nghĩa từ đất liền ra. Đoàn đi cũng mang cả đào, cả quất ra nữa. Chúng tôi đã thấy không khí Tết đến với đảo rất sớm, rất ấm áp. Tình cảm rất đầm ấm.”
Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn, Chính uỷ Vùng 1 Hải quân ân cần thăm hỏi và động viên các đơn vị lực lượng vũ trang trên đảo Bạch Long Vĩ. Ảnh: Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
|
Tại các điểm đến thăm, Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, mong muốn cán bộ, chiến sĩ tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, giữ vững an ninh, an toàn địa bàn, để nhân dân vui Xuân, đón Tết đầm ấm: “Qua kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chúng tôi đã xác định rõ: Đây là nhiệm vụ chính của những người lính chúng tôi. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, dù bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh nào, chúng tôi quyết tâm giữ cho bằng được từng mét biển, từng mét đảo, vì sự bình yên của biển đảo, để nhân dân đón Tết cổ truyền của dân tộc trong vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc.”
Trong chuyến đi còn có sự đồng hành của một số doanh nghiệp mang theo những phần quà thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu biển, đảo của Tổ quốc.
Ứng dụng công nghệ thông minh để chống khai thác IUU
Thành phố Đà Nẵng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới vào quản lý tàu cá và hoạt động khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản; trong đó sẽ dán mã QR code lên tàu cá để dễ tra cứu thông tin, áp dụng hệ thống kiểm soát hành trình thông minh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động cảnh báo, giảm thiểu tàu cá vi phạm khai thác khai sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Hầu hết các chủ tàu, thuyền trưởng đều đã được hướng dẫn cài đặt và sử dụng các ứng dụng (phần mềm) trên điện thoại thông minh về quản lý tàu cá, nhật ký điện tử, truy xuất nguồn gốc thủy sản...
Một chủ tàu sử dụng thành thạo các chức năng của ứng dụng nhật ký điện tử và truy xuất nguồn gốc thủy sản (eCDT) trên điện thoại thông minh. Ảnh: Hoàng Hiệp/ baodanang.vn |
Thành phố Đà Nắng sẽ sớm áp dụng hệ thống kiểm soát hành trình thông minh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động cảnh báo, phát hiện kịp thời tàu bị mất kết nối dữ liệu giám sát hành trình hoặc vượt ranh giới nhằm giảm thiểu thấp nhất vi phạm khai thác IUU.