Trong thư gửi về tuần qua nhiều thính giả quan tâm tới các chương trình của Đài TNVN và Ban Đối ngoại. Nhờ đó, các thính giả biết đến đất nước và con người Việt Nam.
Nghe âm thanh tại đây:
Trong thư gửi về tuần qua nhiều thính giả quan tâm tới các chương trình của Đài TNVN và Ban Đối ngoại. Nhờ đó, các thính giả biết đến đất nước và con người Việt Nam. Thính giả người Hàn Quốc Seukgkang chia sẻ: “Gần đây, tôi bắt đầu quan tâm nhiều đến Việt Nam và những thông tin các bạn cung cấp trong chương trình rất hữu ích. Tôi thật sự muốn đi du lịch Việt Nam một lần!”
Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục tuần này, chúng tôi dành trả lời thư của thính giả. Mở đầu là thư của thính giả Franz Bleeker, ở Đức. Ông cho biết, nghe chương trình thấy khái niệm “Kỷ nguyên mới” được nhắc đến nhiều lần. Ông muốn chương trình giải thích rõ hơn về khái niệm này:
Kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam là thời kỳ phát triển, giàu mạnh dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu. Mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển, làm giàu; đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, ổn định, phát triển của thế giới, hạnh phúc của nhân loại và văn minh toàn cầu. Đích đến của kỷ nguyên vươn mình là dân giàu, nước mạnh, xã hội xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc năm châu. Ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên mới là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao; khơi dậy mạnh mẽ hào khí dân tộc, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
Thính giả Sutomo Huang gửi thư tới chương trình tiếng Indonesia quan tâm tới trào lưu dùng mạng xã hội tại Việt Nam.
Trào lưu mạng xã hội tại Việt Nam đang chuyển dịch theo hướng chuyên nghiệp hơn, có quy tắc hơn, với sự giao thoa giữa các nền tảng quốc tế như Facebook, tiktok và ứng dụng zalo Việt cùng với sự gia tăng nhận thức về an toàn thông tin. Sự bùng nổ của internet khiến các trào lưu (hay còn gọi là “trend”) ngày càng dễ hình thành và phổ biến trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh sự xuất hiện của những trào lưu mang lại giá trị sống tích cực, thì cũng có khá nhiều trend vô thưởng vô phạt, thậm chí độc hại, nguy hiểm, gây hệ lụy đáng lo ngại. Vì vậy, cần có sự chung tay từ nhiều phía để đẩy lùi sự lan rộng của các trào lưu tiêu cực, độc hại trên mạng xã hội. Ở góc độ cơ quan quản lý nhà nước, việc ban hành Luật và các quy định liên quan kiểm duyệt nội dung, buộc các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook, YouTube phải nâng cao trách nhiệm trong thẩm định, gỡ bỏ các nội dung có video, bài viết cổ súy cho các hành vi nguy hiểm, gây hại. Tuy vậy, nhiều ý kiến cho rằng, mức xử phạt các hành vi vi phạm trên môi trường số hiện nay quá nhẹ. Vì thế, cần xây dựng chế tài xử phạt mạnh hơn, đủ sức răn đe những đối tượng thu lợi từ sáng tạo nội dung số độc hại. Đặc biệt, với trẻ nhỏ và thanh thiếu niên, rất cần sự đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội. Cùng với đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống và trách nhiệm của một công dân số trong kỷ nguyên hội nhập, cần đưa những nội dung giáo dục về truyền thông số vào chương trình học; đồng thời tích cực tổ chức các hoạt động ngoại khóa lành mạnh để học sinh có môi trường vui chơi, phát triển toàn diện thay vì chỉ tập trung vào những trò giải trí trên mạng xã hội. Những người trẻ cần làm chủ chính mình khi tham gia vào môi trường số. Khi tự trang bị được khả năng đánh giá và chọn lọc, họ sẽ không chỉ bảo vệ được bản thân mà còn góp phần kiến tạo một cộng đồng số văn minh, lành mạnh.
Thính giả Sou Sambath, ở Phnom Penh, hỏi hiện có bao nhiêu sinh viên quốc tế đang học tập tại Việt Nam? Ngoài Campuchia, Lào, quốc gia nào có số lượng sinh viên đông nhất?
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến thời điểm này, Việt Nam có khoảng 22.000 sinh viên quốc tế đang theo học tại các cơ sở giáo dục trong nước. Các lĩnh vực được quan tâm nhiều nhất gồm Y, Dược, Kinh tế, Kinh doanh, Văn hóa và Ngôn ngữ. Ngoài Campuchia và Lào, năm nay, hơn 200 sinh viên Ấn Độ đã nhập học ngành Y khoa 6 năm tại Đại học Đại Nam. Một số lưu học sinh Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Đức… học ngành Việt Nam học.
Thính giả Chanthima, ở Lào, hỏi tại Sea Games 33 Việt Nam tham gia thi đấu những môn thể thao nào?
Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 với 1.165 thành viên, trong đó có 841 vận động viên, tranh tài ở 47 môn và phân môn thuộc chương trình thi đấu chính thức do nước chủ nhà Thái Lan công bố. Các môn là thế mạnh gồm điền kinh, bơi, vật, bắn súng…được kỳ vọng đóng góp vào thành tích chung của thể thao Việt Nam lần này.
Thính giả Jacques Augustin ở Pháp hỏi khách du lịch chủ yếu đến từ những quốc gia nào và doanh thu trong lĩnh vực này là bao nhiêu?
Khách du lịch đến Việt Nam chủ yếu từ các nước Đông Bắc Á (Hàn Quốc, Trung Quốc), Đông Nam Á (Malaysia, Thái Lan, Campuchia, Singapore) và một số thị trường xa như Mỹ, Australia, Ấn Độ, cùng các nước châu Âu (Anh, Pháp, Đức, Italia) hưởng lợi từ chính sách miễn thị thực 45 ngày.
Thính giả Suwandi, ở Jawa Timur, Indonesia, hỏi về tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội và các biện pháp khắc phục của chính quyền Thủ đô.
Những tháng cuối năm, thủ đô Hà Nội không khí ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí luôn ở mức báo động đỏ. Những năm qua, Hà Nội đã di dời nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp ra khỏi nội đô; áp dụng những quy định về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất gần khu dân cư; hạn chế công trình xây dựng lớn trong vùng đông dân cư; áp dụng các mô hình tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo; xây dựng các cơ sở xử lý rác tập trung; tổ chức nhiều mô hình, đơn vị, hình thức thu gom rác; bố trí kinh phí thường xuyên làm sạch đường phố; hạn chế, cấm phương tiện lưu thông trong khu vực lõi và trong khung giờ cao điểm đối với từng loại phương tiện… Mới đây, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết “cấm” xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xăng, dầu) lưu thông trong Vành đai 1 từ ngày 1/7/2026, tiến tới cấm hoàn toàn sử dụng xe máy xăng trong Vành đai 3. Những giải pháp mà thành phố Hà Nội và các ban, ngành liên quan đã và sắp thực thi đang là các giải pháp tình thế, Về lâu dài, thành phố cần tiến hành những biện pháp tổng thể, đồng bộ, quyết liệt, phối hợp với các địa phương lân cận cũng như tạo sự đồng thuận của người dân trong việc giải quyết dứt điểm nguồn gây ô nhiễm trên địa bàn