(VOV5) - Các thính giả tiếp tục gửi bài dự thi tới các chương trình: Indonesia, Anh, Pháp, Lào, Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Campuchia, Đức.
Chào quý vị, chào các bạn,
Rất vui khi được gặp lại quý thính giả. Dư âm về ngày kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam vẫn còn khá rõ nét qua các lá thư của thính giả gửi về:
Nghe âm thanh tại đây:
Thính giả Amir Jameel, ở Pakistan, viết những dòng cảm xúc trong thư: Xin gửi lời chúc mừng chân thành đến tập thể cán bộ, nhân viên Đài Tiếng nói Việt Nam vì sự cống hiến không ngừng nghỉ cho chất lượng phát thanh và tinh thần báo chí cách mạng. Công việc của các bạn vẫn luôn phản ánh những giá trị của sự thật, trách nhiệm và kết nối toàn cầu – những yếu tố làm nên diện mạo của truyền thông Việt Nam”. Thính giả Yoshiyuki Okayasu, ở Saitama, Nhật Bản, viết: “Thật vui vì các bạn có nhiều chương trình giúp tôi hiểu về Việt Nam. Thính giả Héctor Eduardo Villarreal, ở Córdoba, Argentina, chia sẻ: “Tôi đã trở thành một 'thính giả đặc quyền' của toàn bộ hành trình phát triển, tiến bộ và đổi mới mà Việt Nam đã đạt được kể từ thời điểm đó cho đến nay”. Thính giả người Tây Ban Nha Juan Diez viết: “Số lượng tin bài của phóng viên thường trú của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày càng tăng. Ở Tây Ban Nha, từ lâu đã có một niềm đam mê đặc biệt dành cho các đài phát thanh quốc tế chất lượng”. Từ Đức, thính giả Hans-Dieter Buschau viết: “Tôi năm nay 68 tuổi và hiện đã nghỉ hưu. Tôi cũng hy vọng sẽ có dịp đến thăm Việt Nam trong một chuyến đi tới châu Á sắp tới. Những chương trình của các bạn thực sự truyền cảm hứng và thôi thúc tôi muốn khám phá đất nước các bạn”.
Từ Buenos Aires, Argentina, thính giả David Iurescia chia sẻ liên quan đến cuộc thi “Bạn biết gì về Việt Nam 2025” rằng: “Tôi luôn yêu thích chương trình đa dạng của quý đài và tôi đã gần hoàn thành bài dự thi và sẽ gửi đến trong vài ngày tới”.
Từ Cuba, thính giả Lixys Surien Saiz Quintana chia sẻ mong muốn giành giải thưởng để có cơ hội khám phá Việt Nam khi viết“Vẻ đẹp thiên nhiên của Việt Nam và sự nồng hậu của người dân nơi đây là lý do quá đỗi thuyết phục để tôi mong muốn được đến thăm vùng đất tươi đẹp này”.
Trong tuần, các thính giả tiếp tục gửi bài dự thi tới các chương trình: Indonesia, Anh, Pháp, Lào, Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Campuchia, Đức. Đặc biệt tới thời điểm này, chương trình Việt kiều nhận được 55 bài dự thi của cộng đồng người Việt tại Kansai Nhật Bản.
Quý thính giả thân mến,
Cùng với Văn Miếu-Quốc Tử Giám, thính giả Sou Sambath, ở Phnom Penh, Campuchia, muốn được nghe giới thiệu về các trường học lâu đời nhất tại Việt Nam. Chương trình xin thông tin một số trường học sau:
Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, ở thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập năm 1874, là trường trung học phổ thông công lập đầu tiên của Sài Gòn.
Đây là trường học lâu đời nhất, được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp thành phố vào ngày 19 tháng 11 năm 2020. Trường học lâu đời thứ hai là trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu, ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang (nay là Đồng Tháp), thành lập năm 1879. Và ngôi trường lâu đời thứ ba là trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế (hay còn gọi là trường Quốc học Huế), nổi tiếng với bề dày lịch sử và truyền thống giáo dục.
Về yêu cầu của nhiều thính giả muốn được nghe giới thiệu về trường Quốc học Huế, chương trình xin được cung cấp một số thông tin:
Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế (hay còn gọi là Trường Quốc Học hoặc Quốc Học Huế) là một ngôi trường nổi tiếng ở thành phố Huế của Việt Nam. Thành lập vào ngày 23 tháng 10 năm 1986, Quốc Học là ngôi trường trung học phổ thông lâu đời thứ ba tại Việt Nam. Đáng tự hào, trường Quốc học cùng trường Lê Hồng Phong (TP.HCM) và trường Chu Văn An (Hà Nội) được chính phủ chọn để xây dựng thành một trong ba ngôi trường Trung học phổ thông chất lượng cao của Việt Nam. Trường Quốc học đã được tu sửa nhiều lần và ngày càng hiện đại, khang trang. Màu đỏ được chọn là màu sơn chủ đạo, tạo nên nét riêng của ngôi trường.
Năm 1990, trường THPT chuyên Quốc học được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Đến năm 2020, trường này được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt. Người dân Huế nói riêng, Việt Nam nói chung vô cùng tự hào về ngôi trường này, việc học sinh được theo học ở đây là niềm hãnh diện rất lớn. Là ngôi trường có bề dày thành tích nổi trội, trường Quốc học từng là nơi ươm mầm tài năng của rất nhiều vị lãnh đạo nổi tiếng của Việt Nam như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trần Phú, Đại tướng Võ Nguyễn Giáp, Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Thủ tướng Phạm Văn Đồng…
Thính giả Khamla, ở Thủ đô Vientiane, Lào, hỏi vải thiều Việt Nam được trồng ở những vùng nào và được xuất khẩu đi những nước nào?
Vải thiều Việt Nam, đặc biệt nổi tiếng với vùng trồng ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang( nay là Bắc Ninh) và huyện Thanh Hà, Hải Dương( nay là thành phố Hải Phòng). Ngoài ra, vải thiều cũng được trồng ở một số tỉnh phía bắc như Lạng Sơn, Hưng Yên và hiện nay, mở rộng ra cả các tỉnh Tây Nguyên như Đắc Lắc. Vải thiều của Việt Nam được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới. Các thị trường xuất khẩu chính bao gồm Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, EU, Australia, Canada, Hàn Quốc, các nước Trung Đông, và Vương Quốc Anh.
Một số thính giả hỏi tỉnh Thái Nguyên có sáp nhập với tỉnh nào không?
Thái Nguyên và Bắc Cạn sẽ sáp nhập với nhau lấy tên là Thái Nguyên. Trung tâm hành chính đặt tại thành phố Thái Nguyên.