Thính giả hỏi về không khí đón Giáng Sinh ở Việt Nam; triển khai “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng nhà ở cho bà con vùng lũ

(VOV5) - Tại Việt Nam, lễ Giáng sinh không chỉ là của riêng những người theo đạo Thiên Chúa mà đã trở thành dịp để vui chơi của nhiều người, nhất là đối với giới trẻ.

Còn hơn 1 tuần nữa là đến Giáng sinh và chuẩn bị đón Năm mới 2026. Nhưng khắp nơi không khí đã rộn ràng. Thính giả cũng gửi những lời chúc nhân dịp này.

Nghe âm thanh tại đây:
 

Thính giả Najimuddin, ở Ấn Độ gửi thư với lời chúc Giáng sinh và chúc mừng năm mới tới các cán bộ, phóng viên, biên tập viên Ban Đối ngoại. Thính giả chia sẻ VOV là nguồn thông tin duy nhất thính giả theo dõi khi tìm hiểu về Việt Nam.

Thính giả Philippes Marsan, ở Pháp, hỏi: Người dân ở Hà Nội và các địa phương khác ở Việt Nam đón Giáng sinh như thế nào?

Người dân Hà Nội và các địa phương khác đón Giáng sinh rất rộn ràng, tập trung ở các nhà thờ lớn dự lễ. Người dân hòa mình vào không khí lễ hội, ngắm đèn màu, cây thông Noel, đồng thời thưởng thức các chương trình nghệ thuật, tạo nên một nét văn hóa đặc trưng dịp cuối năm của Việt Nam. Tại Việt Nam, lễ Giáng sinh không chỉ là của riêng những người theo đạo Thiên Chúa mà đã trở thành dịp để vui chơi của nhiều người, nhất là đối với giới trẻ.

Về câu hỏi Giáng sinh có phải là một dịp sum họp gia đình không? Có bữa ăn gia đình hay món ăn đặc trưng nào vào dịp này không? Chương trình xin thông tin:

Ở Việt Nam, lễ Giáng sinh đã vượt ra khỏi giáo đường của đạo Công giáo. Lễ Noel dần dần trở thành một sinh hoạt cộng đồng. Trong đêm Noel, trẻ con háo hức chờ đợi để được Ông già Noel tặng quà; nhiều gia đình rủ nhau mở tiệc liên hoan, bạn bè tổ chức gặp mặt uống cà phê, ca hát, các bà, các chị đi mua sắm. Dịp này, hầu hết các siêu thị, trung tâm thương mại thường mở các đợt khuyến mãi lớn....

Nhiều thính giả hỏi: Sau các đợt lũ lụt vừa qua, bà con bị ảnh hưởng đã được sắp xếp nơi ở mới ra sao?

Sau lũ lụt, bà con bị ảnh hưởng được sắp xếp chỗ ở tạm thời tại các trung tâm sơ tán, nhà cộng đồng, trường học, hoặc nhà dân có địa thế cao, trong khi chờ sửa chữa nhà cửa, nhận nhà tái định cư từ chính quyền hoặc tự tìm nơi ở an toàn hơn, song song với việc dọn dẹp, khử trùng và xin cứu trợ tài chính để ổn định cuộc sống.  Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 234 ngày 30/11 về việc phát động, triển khai “ Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai tại các tỉnh miền trung. Sau gần 2 tuần phát động, triển khai, các cơ quan, đơn vị tham gia “Chiến dịch Quang Trung” đã khởi công, mở móng, xây mới và sửa chữa được hàng trăm căn nhà cho các hộ dân bị thiệt hại nặng nề bởi thiên tai trên địa bàn Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.

Theo báo cáo của Cục Cứu hộ-Cứu nạn, thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, Bộ Quốc phòng đã điều động hơn 5.600 cán bộ, chiến sĩ, 254 phương tiện các loại, tiếp tục xây dựng 382 nhà, với mục tiêu hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Một số thính giả hỏi vào mùa đông ở Việt Nam, loại hoa quả nào nở rộ nhất? Việt Nam đã có những vùng chuyên canh trồng hoa xuất khẩu chưa?

Vào mùa đông, không có loại hoa quả nào nở rộ mà thay vào đó là các loại trái cây theo mùa có sẵn như quýt, bưởi, cam, ổi, chuối, hồng, lựu, thanh long ruột đỏ.. hoặc các loại quả đặc trưng vùng cao như hồng không hạt, lê, đào, xen kẽ với hoa trái vụ như dâu tây (Đà Lạt) và nhiều loại hoa đẹp như cúc họa mi, dã quỳ, cải vàng/ trắng, tam giác mạch. Các vùng chuyên canh trồng hoa xuất khẩu có ở Sa Pa (Lào Cai) với những loài như hoa  lan, cúc, ly; Mộc Châu (Sơn La) với các giống hoa địa lan, hướng dương, cẩm tú cầu; Hà Nội với vùng sản xuất hoa truyền thống, tập trung hoa cúc, hồng, ly và thành phố Hồ Chí Minh chuyên canh hoa lan hồ điệp, cúc, lily.. Những vùng trồng hoa không chỉ cung cấp cho trong nước, mà còn hướng đến xuất khẩu sang thị trường Châu Âu, Nhật Bản...

Quý thính giả thân mến, tuần qua, thính giả gửi thư về quan tâm tới các sự kiện của Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài.

Từ Tây Ban Nha, thính giả Juan Diez chia sẻ cảm xúc sau khi đọc các thông tin về Ngày Hạnh phúc Việt Nam vừa được tổ chức tại Hà Nội. Thính giả viết: “Với tôi, hạnh phúc là được gửi những tâm tư của mình đến Đài TNVN. Mong rằng ngày này sẽ được duy trì nhiều năm và luôn được đón mừng với niềm vui trọn vẹn”.

Thính giả Lim Dara, sinh viên Campuchia tại Cần Thơ bày tỏ ấn tượng với kỷ lục mới về lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2025.

Thính giả Héctor Gregorio Goicoechea, ở Uruguay, cho biết: tấm biển tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được lắp đặt tại cảng Montevideo, ghi dấu chuyến ghé thăm lịch sử của Người năm 1912. Đây là một sự kiện mang ý nghĩa lịch sử và ngoại giao sâu sắc, là minh chứng sống động cho tình hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Uruguay.

Từ Mexico, thính giả Armando Francisco Higuera del Reyo bày tỏ ấn tượng với bài viết “Năm mươi năm nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào: Bản lĩnh, trí tuệ và những thành tựu mang dấu ấn thời đại” của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Tô Lâm. Thính giả bình luận: “Việt Nam và Lào là hai quốc gia gắn bó, tiêu biểu cho tình hữu nghị đặc biệt.

Thính giả Shivendu Paul, ở Ấn Độ, gửi thư cho biết Câu lạc bộ nghe ở đây sắp tổ chức họp mặt, do đó, các thành viên Câu lạc bộ mong muốn nhận được 1 số quà lưu niệm của VOV để trưng bày tại sự kiện này.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác