Trả lời thính giả về nhiều nội dung liên quan tới đời sống xã hội của Việt Nam

(VOV5) - Gửi thư về các chương trình, thính giả khắp nơi bày tỏ tình cảm với Đài TNVN, với Ban Đối  ngoại và các tin, bài trong các chuyên mục.

Gửi thư về chương trình tuần qua, thính giả bày tỏ tình cảm với Đài TNVN; mong muốn được tìm hiểu về nhiều lĩnh vực của Việt Nam: đó là các sản phẩm du lịch bằng đường sắt; các điểm du lịch tại Kon Tum; Bảo tàng lịch sử quân đội Việt Nam

Nghe âm thanh tại đây:
Chào quý vị, chào các bạn,

Gửi thư về các chương trình, thính giả khắp nơi bày tỏ tình cảm với Đài TNVN, với Ban Đối  ngoại và các tin, bài trong các chuyên mục.

Thính giả Mario Muñoz Mendoza, quốc tịch Bolivia, đề cập đến thông tin lãnh đạo Việt Nam gửi lời chúc mừng tới những người đồng cấp Venezuela nhân dịp Quốc khánh của nước này. Thính giả Juan Franco Crespo, người Tây Ban Nha, bày tỏ sự thú vị khi được tìm hiểu về công việc ở Bảo tàng  Báo chí Việt Nam. Một số thính giả từ các nước mong muốn được nghe các chương trình ca nhạc tiếng Việt. Nhiều thính giả cũng nhận xét, nêu ý kiến về các tin, bài trong các chuyên mục của Ban đối ngoại. Qua các tin, bài, ảnh, thính giả đều khẳng định, không chỉ hiểu hơn về tình hình Việt Nam mà còn được cập nhật nhanh chóng các thông tin thế giới. Các phóng viên cơ quan thường trú tại các nước liên tục cập nhật về tình hình của cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Thính giả Keo Rithy, Campuchia, muốn tìm hiểu về các sản phẩm du lịch bằng đường sắt ở Việt Nam.

Hàng loạt các sản phẩm mới hướng đến phục vụ khách du lịch như tàu chất lượng cao SE19-20; SE20-21; Tàu kết nối di sản Huế - Đà Nẵng; Tàu đêm Đà Lạt - Trại Mát; Tàu Food-tour Hà Nội - Hải Phòng... liên tiếp ra mắt phục vụ du khách. Cùng với đó, ngành đường sắt còn tổ chức các hoạt động văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật tại các nhà ga để biến nhà ga thành "điểm đến" cho nhân dân và hành khách. Đây chính là những lý do khiến du lịch đường sắt ngày càng hút du khách trong các kỳ nghỉ, đặc biệt là dịp hè. Một tín hiệu đáng mừng theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, tính đến hết tháng 5, ngành đường sắt đã phục vụ hơn 2,8 triệu lượt khách, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Với sự tăng trưởng này, ngành du lịch đang dự kiến năm 2024 sẽ là một năm bùng nổ của du lịch đường sắt. Hiện, đi du lịch bằng tàu hoả được cho là rẻ hơn máy bay, an toàn hơn phương tiện tự lái, không phải lo tắc đường, được sống chậm ngắm cảnh sắc mỗi vùng đất qua khung cửa sổ. Đường sắt Việt Nam với vai trò không chỉ là phương tiện vận chuyển an toàn, tiện lợi mà còn góp phần tạo nên những trải nghiệm du lịch độc đáo và khó quên cho du khách, cùng kết hợp tạo thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn khách du lịch - du lịch đường sắt, gắn kết các điểm đến và tạo ra những sản phẩm du lịch liên tuyến, liên vùng hấp dẫn, đa dạng.

Một số thính giả muốn tìm hiểu các địa điểm du lịch tại Kon Tum. Chương trình xin thông tin như sau:

Nhà thờ Chánh tòa (còn gọi là nhà thờ gỗ) được xây dựng theo kiến trúc Roman kết hợp với phong cách nhà sàn truyền thống của đồng bào Ba Na. Nhà thờ được khởi công năm 1913 đến đầu năm 1918 hoàn thành. Thánh đường có những ô kính màu vẽ lại các điển tích trong Kinh thánh và những câu chuyện thể hiện khí chất đồng bào Tây Nguyên. Tiếp theo là Tòa giám mục được xây dựng năm 1935, là sự kết hợp giữa kiến trúc truyền thống bản địa cùng lối kiến trúc phương Tây. Đặc biệt, tại đây có căn nhà truyền thống được coi như một bảo tàng nhỏ về vật dụng sinh hoạt, nông cụ, vật thể văn hóa các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn. Ngã ba biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia còn gọi là Ngã ba Đông Dương thuộc khu vực cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, là một trong những điểm hút khách check in khi đến Kon Tum. Cửa khẩu quốc tế Bờ Y là khu vực trung tâm trong tam giác biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Măng Đen là thị trấn nhỏ, diện tích gần 150 km2 trên cao nguyên thuộc huyện Kon Plong, cách thành phố Kon Tum khoảng 60 km. Măng Đen được mệnh danh là "Đà Lạt thu nhỏ" với rừng nguyên sinh, hồ, thác nước, rừng thông, khí hậu mát mẻ trong lành, không gian yên bình. Ngoài ra, tới Kon Tum, du khách nên ghé Sông Đăk Bla; Cầu treo Kon Klor; Núi Ngọc Linh; Nhà rông lớn nhất Tây Nguyên tên là Kon Klor; Vườn quốc gia Chư Mom Ray, đều là những điểm đến được du khách yêu thích.

Thính giả Michael Lindner, ở Gera, Đức muốn được tìm hiểu về bảo tàng lịch sử quân đội ở Việt Nam?

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là một trong 6 bảo tàng quốc gia và là bảo tàng đầu hệ của hệ thống bảo tàng Quân đội, được thành lập ngày 17/7/1956, địa chỉ tại số 28A đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Bảo tàng hiện đang trưng bày và lưu giữ hàng vạn hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý, đặc biệt là 4 Bảo vật Quốc gia, gồm: Máy bay MIG 21 số 432 có giá trị đặc biệt là biểu tượng chiến thắng của không quân nhân dân Việt Nam; Máy bay MIG 21 số hiệu 512,là chiếc máy bay tiêm kích duy nhất trên thế giới bắn hạ được B52 trên bầu trời bằng tên lửa không đối không;  Tấm Bản đồ Quyết tâm chiến dịch Hồ Chí Minh, Xe tăng T54B số hiệu 843, húc đổ cổng dịch Độc lập trưa 30/4/1975.  Để phát huy giá trị lịch sử của hiện vật tới đông đảo công chúng, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đang được đầu tư xây dựng mới với quy mô lớn và hiện đại tại phường Tây Mỗ và Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Thính giả Khăm phăn, ở Lào, muốn tìm hiểu về tình hình xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2024?

Tháng 6/2024, lượng sầu riêng xuất khẩu ước đạt 600 triệu USD. Tức là, chỉ trong vỏn vẹn 2 tháng, nước ta đã thu về hơn 1 tỷ USD từ hoạt động xuất khẩu sầu riêng. Tính chung 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt 1,5 tỷ USD. Năm  nay, Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu sầu riêng đạt 3,5 tỉ USD, tăng 55% so với năm trước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác