Đài TNVN góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

(VOV5) - Việc Đảng ủy Đài TNVN tổ chức hội nghị là dịp để phát huy trí tuệ, tâm huyết, đóng góp những ý kiến xác đáng, góp phần hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc sắp tới.

Sáng nay (14/11), tại Trung tâm Phát thanh quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội), Đảng ủy Đài TNVN tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Chí, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Đài TNVN, khẳng định việc Đảng ủy Đài TNVN tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ, Đảng viên, người lao động, đoàn viên, hội viên trực thuộc Đài và các chuyên gia vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng là hoạt động thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm và niềm tin của cán bộ, Đảng viên và nhân dân đối với Đảng. Đồng thời là dịp để phát huy trí tuệ, tâm huyết, đóng góp những ý kiến xác đáng, góp phần hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc sắp tới.

Đài TNVN góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng  - ảnh 1Hội nghị lấy ý kiến vào các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do VOV tổ chức sáng 14/11. Ảnh: VOV

Tại Hội thảo, Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ, cho rằng hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới dựa trên nền tảng quan trọng của 40 năm đổi mới. Do đó, trong bối cảnh mới, ngoại giao phải đóng vai trò tiên phong: Chữ “tiên phong” này có 3 lĩnh vực. Một là, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, phải xác định rõ những nguy cơ. Hai là, dự báo được rủi ro và cơ hội, phải quản trị được rủi ro. Ba là, tầm nhìn của đất nước phát triển vững chắc hơn chất lượng hơn, bền vững hơn, quan hệ với các đối tác phải chặt chẽ hơn trên cơ sở đan xen lợi ích đối ngoại, phát hiện ra những lợi thế và cơ hội về kinh tế phát triển.

Quan tâm đến 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Hoài Bắc, Phó Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam Canada, đề nghị: việc thực hiện Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân cần chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; việc triển khai Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới cần có thêm các chính sách thu hút nhân tài nước ngoài về nước cống hiến. Việc phát triển kinh tế phải đặt quyền lợi của nhân dân lên ưu tiên hàng đầu: Tôi tâm đắc nhất việc đưa nội dung xây dựng niềm tin vào văn kiện Đại hội Đảng lần này, bởi niềm tin là chiến lược. Chính sách của luật pháp phải có sức sống lâu dài để không những 100 triệu dân trong nước và 6 triệu kiều bào và nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác đến với chúng ta, đầu tư bằng niềm tin. Kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh muốn phát triển thì phải có tiền, phải có khoa học, các công nghệ mới và đặc biệt là đưa vào trong văn kiện về dữ liệu Bigdata.

Tại hội nghị, các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các đơn vị thuộc Đài TNVN đã tập trung góp ý trên nhiều nội dung lớn của dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, hướng tới mục tiêu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác