(VOV5) - Với đồng bào dân tộc Khmer tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Đại hội lần thứ XIV của Đảng mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, các tầng lớp nhân dân đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có đồng bào Khmer, kỳ vọng Đại hội sẽ mở ra những hướng đi mới, tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho từng địa phương.
Những tấm panô chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng được trang trí ở khắp các địa phương. Ảnh: VOV |
Với đồng bào dân tộc Khmer tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Đại hội lần thứ XIV của Đảng mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con.
Đại đức Chau Sóc Phi Rin, sư cả chùa T'ro Peng Chrâu, xã An Cư, tỉnh An Giang, trò chuyện cùng bà con phật tử. Ảnh: VOV |
Đại đức Chau Sóc Phi Rin, sư cả chùa T'ro Peng Chrâu, xã An Cư, tỉnh An Giang, chia sẻ: “Đồng bào Khmer chúng tôi kỳ vọng Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương đúng đắn, quan tâm nhiều hơn đến vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, nhất là về giáo dục để đời sống bà con ngày càng ổn định, đoàn kết và phát triển bền vững”.
Lâm Sô Phiếp tham gia hiến máu nhân đạo. Ảnh: VOV |
Không chỉ các vị chức sắc tôn giáo, thế hệ trẻ mong Đại hội lần thứ XIV của Đảng với những quyết sách đúng đắn tạo điều kiện cho thanh niên lập nghiệp. Lâm Sô Phiếp ở xã Nhu Gia, thành phố Cần Thơ, sinh viên đang theo học tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết:“Tuổi trẻ chúng em rất quan tâm đến Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Chúng em mong Đại hội sẽ mở ra những hướng đi mới, tạo thêm cơ hội học tập, việc làm, khởi nghiệp cho thanh niên, nhất là thanh niên dân tộc thiểu số, để chúng em được đóng góp nhiều hơn cho quê hương, đất nước”.
Ông Huỳnh Văn Nhơn, cán bộ hưu trí ở phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ trao đổi cùng phóng viên VOV. Ảnh: VOV |
Ông Huỳnh Văn Nhơn, cán bộ hưu trí ở phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, tin tưởng Đại hội lần thứ XIV của Đảng có những quyết sách mang tính đột phá, phát huy tốt nội lực để đất nước phát triển nhanh và bền vững: “Tôi kỳ vọng Đại hội lần thứ XIV của Đảng đưa đất nước ta thực sự vươn mình để hội nhập quốc tế. Tôi mong muốn Đảng quan tâm những chính sách xã hội, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa. Về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cần có giải pháp, cán bộ có năng lực. Tôi mong Đảng và Nhà nước quan tâm hơn, chọn lọc hơn, đưa đất nước ta phát triển nhanh với mong mỏi của toàn dân”.
Với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, cùng sự đồng thuận, ủng hộ của toàn dân, các nghị quyết của Đại hội lần thứ XIV của Đảng được kỳ vọng tạo ra những chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực để Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.