Niềm tin gửi Đảng

(VOV5) - Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thu hút sự quan tâm sâu rộng trong nước và quốc tế, với nhiều kỳ vọng về những quyết sách chiến lược đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của Nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Dư luận đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng về thành công của Đại hội.                             

Niềm tin gửi Đảng - ảnh 1Hà Nội rực rỡ sắc cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Đồng Toàn/VOV

Người dân Việt Nam kỳ vọng Đại hội lần thứ XIV của Đảng sẽ đề ra những quyết sách chiến lược, thiết thực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững độc lập, chủ quyền và môi trường hòa bình, ổn định. Một số người dân cho biết:

"Rất phấn khởi, hy vọng kết quả của Đại hội XIV sẽ đem lại con đường phát triển mới để đưa đất nước Việt Nam phát triển hùng cường, hùng mạnh, Nhân dân Việt Nam được sống trong môi trường hòa bình, sánh vai cùng với các nước khác ở trên thế giới".

"Cộng đồng doanh nhân Việt Nam tại Nhật Bản kỳ vọng Đại hội XIV sẽ có những quyết sách đột phá để phát huy mạnh hơn vai trò của kiều bào trong phát triển kinh tế đất nước. Chúng tôi mong có cơ chế thông thoáng hơn để kiều bào đầu tư, chuyển giao công nghệ, kết nối thị trường. Bên cạnh đó, cộng đồng cũng rất kỳ vọng việc giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa cho thế hệ trẻ sẽ tiếp tục được quan tâm". 

Trên bình diện quốc tế, Đại hội lần thứ XIV của Đảng được theo dõi sát sao bởi Việt Nam ngày càng giữ vai trò quan trọng trong khu vực và thế giới, là nền kinh tế năng động, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.  

"Tôi tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và phát triển, Đại hội lần thứ XIV sẽ đề ra những định hướng chiến lược đúng đắn, tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới nhanh hơn, bền vững hơn, hướng tới tầm nhìn đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao. Tôi tin tưởng và kỳ vọng rằng, trên cơ sở những định hướng chiến lược được đề ra tại Đại hội lần thứ XIV, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển mạnh mẽ hơn nữa".

"Tôi tin tưởng rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đưa ra những quyết định tích cực, qua đó củng cố những thành tựu đã đạt được. Tôi cũng hy vọng rằng Đại hội Đảng lần thứ XIV sẽ thành công trong việc đoàn kết và tăng cường sức mạnh của Đảng; định hình hướng đi trong tương lai để tiếp tục củng cố những bước đi mà nhân dân Việt Nam đã thực hiện dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam để tiến lên Chủ nghĩa xã hội".

Việt Nam đang ở thời điểm lịch sử. Mọi quyết định được thông qua tại Đại hội XIV sẽ mở ra một chương mới rực rỡ hơn trong hành trình phát triển của dân tộc, một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân văn và bền vững.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác