Cảm xúc của những ngày thu lịch sử

(VOV5) - Ông Nguyễn Hải Nam, kiều bào tại Pháp vinh dự được mời theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Trở về quê hương vào những ngày đất nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, ông Nguyễn Hải Nam, kiều bào tại Pháp vinh dự được mời theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Với cương vị Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam tại Pháp, có nhiều kết nối với quê hương, nên ông Nguyễn Hải Nam cũng đại diện cho kiều bào thường xuyên tham gia nhiều sự kiện lớn của đất nước. Ông cũng trong đoàn doanh nghiệp Pháp từng tháp tùng Tổng thống Pháp tới Việt Nam.  Ông Nguyễn Hải Nam đã chia sẻ những nội dung này với phóng viên đài TNVN vào thời điểm về dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Nghe âm thanh tại đây:
PV: Thưa ông, mỗi lần trở về quê hương, ông đều có kế hoạch cụ thể. Ông có thể chia sẻ về chuyến đi lần này của mình?

Ông Nguyễn Hải Nam: Tôi về Việt Nam lần này để về các địa phương. Ngoài Hà Nội, thì tôi còn tới thành phố Hồ Chí Minh, ở đó, tôi có những đối tác ban ngành trong lĩnh vực xúc tiến thương mại và đầu tư. Thứ hai, là có kế hoạch phát sinh là tôi được mời tham dự Diễu binh, diễu hành nhân 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đã tổ chức một buổi hội thảo về xúc tiến thương mại đầu tư, đó là những hoạt động thường xuyên, gặp gỡ hội doanh nghiệp thành phố trong giai đoạn sáp nhập Bình Dương và Bà rịa Vũng tàu vào thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, chúng tôi mở rộng quan hệ và giới thiệu những hoạt động của chúng tôi bên Pháp. Thời gian tới, liên quan tới kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam, tại Pháp, sẽ có những hoạt động khác liên quan tới kiều bào, liên quan tới quan hệ quốc tế.

Cảm xúc của những ngày thu lịch sử - ảnh 1Ông Nguyễn Hải Nam dư khai mạc Triển lãm nhân 80 năm Quốc khánh Việt Nam

PV: Ông là người thường xuyên trở về quê hương. Ông cũng tham gia rất nhiều sự kiện trong nước, nhiều sự kiện quan trọng. Mỗi lần như vậy,  ông có thể chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc của mình?

Ông Nguyễn Hải Nam: Cảm xúc đầu tiên là mốc 2010, một ngàn năm Thăng Long, khi đó là cột mốc mở đầu trong hoạt động Hội đoàn của tôi và các anh chị em trong Hội doanh nhân Việt Nam tại Pháp. Tháng 10. 2010, Hội chúng tôi thành lập, chính thức trước đó một tháng là ngày 2.9, lấy ngày này đánh dấu sự kiện hướng về quê hương, bước đầu tham gia hoạt động cộng đồng. Năm 2010, tôi đã tham gia Diễu hành ở Quảng trường Ba Đình. Năm nay, kỷ niệm 80 năm, Hội doanh nhân Việt Nam tại Pháp cũng chuẩn bị sinh nhật 15 tuổi. Bất kỳ sự kiện lớn nào ở Pháp hay ở Việt Nam, tôi và các anh chị em đều cố gắng thu xếp tham dự. Các kỳ Xuân Quê hương, hội nghị kiều bào lần thứ 4 năm ngoái, chưa có Hội đoàn nào tham dự đầy đủ như chúng tôi. Đây cũng là cơ hội để chúng tôi kết nối, học hỏi, tìm hiểu. Những sự kiện liên quan tới chính trị, ngoại giao, chúng tôi đều tham dự. Ví dụ như cách đây 10 năm, tôi vinh dự ở trên khán đài xem diễu binh. Năm nay cũng vậy. Tôi thấy, càng ngày, đất nước Việt Nam càng phát triển, tổ chức nhiều sự kiện, phát triển về quy mô tổ chức, về cuộc sống, những bước tiến, bước tăng trưởng thương mại, kinh tế. Tôi cũng về Việt Nam thường xuyên. Năm nay có thể là năm kỷ lục của tôi, 5 lần/1 năm. Không khí Quốc khánh, tôi thấy rất hoành tráng. Cách đây mấy tháng, tôi cũng đã dự Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cảm xúc của những ngày thu lịch sử - ảnh 2Ông Nguyễn Hải Nam và các thành viên ABVFrance và các đối tác

PV: Ông về quê hương vào thời điểm này có nhiều đổi thay, bước vào kỷ nguyên mới. Là một người con xa quê, ông có suy nghĩ gì về những sự đổi thay đó và trách nhiệm với quê hương?

Ông Nguyễn Hải Nam: Tôi thấy những Nghị quyết, những chính sách, Nghị định tinh gọn bộ máy, tinh gọn tỉnh, thành để giảm công việc hành chính có hiệu quả hơn, nhưng chúng ta làm muốn nhanh phải có lộ trình. Chúng ta còn nhiều tiềm năng, nên thu hút những người gốc Việt, có dòng máu Việt Nam và cả yêu Việt Nam chứ không nhất thiết là kiều bào. Việt Nam đang có xu hướng phát triển về công nghệ thông tin, nguyên tử, năng lượng tái tạo và các lĩnh vực khoa học công nghệ rất cao. Chúng ta sẽ cần nguồn lực chất lượng cao. Đấy là cơ hội cho các nước cũng như cho Việt Nam. Chúng tôi với vai trò là Hội doanh nhân Việt Nam tại Pháp sẽ tiếp tục là cầu nối, động viên các bạn thúc đẩy những lĩnh vực mà hai nước Pháp-Việt ít khai thác. Theo đó, thời gian tới, hướng vào thể thao. Chúng tôi không hướng vào bóng đá mà sẽ là những môn thể thao Việt Nam ít sử dụng  nhưng nước Pháp rất mạnh, ví dụ, như đấu kiếm, trượt tuyết… hoặc các lĩnh vực văn hóa, du lịch... Hoặc những lĩnh vực mà nước Pháp là điểm mạnh như điện ảnh. Không nhất thiết phải xuất nhập khẩu, mà chúng ta hướng vào những lĩnh vực có thế mạnh, từ đó, quảng bá tốt hơn hình ảnh của Việt Nam.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác