VKBIA cầu nối nâng tầm hợp tác - đối ngoại địa phương Việt Nam - Hàn Quốc

(VOV5) - Phóng viên Đài TNVN phỏng vấn anh Trần Trung, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân &đầu tư Việt Nam- Hàn Quốc phụ trách khu vực Jeonam - Gwangju
Trong nhiều năm qua, Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA) thể hiện vai trò ngày càng quan trọng trong việc kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa nhiều địa phương Việt Nam và các đối tác Hàn Quốc. Trong bối cảnh phát triển mới, đặc biệt sau sự sáp nhập các tỉnh thành ở Việt Nam, Hiệp hội doanh nhân & đầu tư Việt Nam Hàn Quốc cam kết sẽ tiếp tục sứ mệnh của mình, luôn hướng về cội nguồn, sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ để những dự án hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc không bị gián đoạn mà còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa, nâng tầm đối ngoại địa phương. Mới đây, VKBIA cùng nhiều lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp Hàn Quốc có chuyến thăm, làm việc thành công tại 2 tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa về thúc đẩy cơ hội hợp tác mới, trong lĩnh vực du lịch, nông nghiệp và văn hóa. 
VKBIA cầu nối nâng tầm hợp tác - đối ngoại địa phương Việt Nam - Hàn Quốc - ảnh 1Anh Trần Trung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA) phụ trách khu vực Jeonam - Gwangju (Chơnnam - Gwangju ) 

PV: Thưa anh, VKBIA và đối tác Hàn Quốc vừa có chuyến công tác thành công tại hai tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa về thúc đẩy kết nối giao lưu, mở rộng hợp tác địa phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Lí do VKBIA lần này chọn tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa để triển khai chương trinh tại thời điểm đặc biệt này”.

Anh Trần Trung: Vừa qua, đoàn công tác VKBIA, với các thành viên chủ chốt của hiệp hội cùng với hơn 30 đơn vị thành viên, nghị sĩ, đại diện địa phương Hàn Quốc và các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia một loạt các hoạt động chương trình lớn tại Lâm Đồng và Khánh Hòa. Việc chúng tôi lựa chọn tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa để triển khai thúc đẩy hợp tác địa phương với Hàn Quốc không phải ngẫu nhiên, mà xuất phát tự sự đánh giá chiến lược toàn diện trên nhiều phương diện. Thứ nhất, đó là tiềm năng phát triển vượt trội Lâm Đồng và Khánh Hòa. Lâm Đồng sở hữu vị trí chiến lược tại khu vựcTây Nguyên, và châu Á có khí hậu ôn hòa, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và hệ sinh thái nông nghiệp, du lịch, giáo dục đa dạng. Đây là lĩnh vực mà Hàn Quốc có thế mạnh và sẵn sàng hợp tác để cùng phát triển. Đặc biệt, tỉnh Lâm Đồng ang hướng đến mô hình tăng trưởng xanh bền vững và chuyển đổi số rất phù hợp với tiêu chí đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc.
VKBIA cầu nối nâng tầm hợp tác - đối ngoại địa phương Việt Nam - Hàn Quốc - ảnh 2Lâm Đồng và các đối tác Hàn Quốc tăng cường giao lưu, kết nối văn hóa và hợp tác phát triển du lịch. Ảnh VKBIA

Khánh Hòa là nơi hội tụ của thiên nhiên tươi đẹp, bãi biển dài và đẹp ,Vịnh biển nổi tiếng, khí hậu ôn hòa với nhiều sản vật đặc trưng. Đây là những tiền đề vững chắc cho các hoạt động kết nối hợp tác đầu tư xúc tiến thương mại du lịch và giao lưu văn hóa giữa Khánh Hòa và cộng đồng nhà đầu tư doanh nhân chuyên gia quốc tế trên toàn cầu. Việc phối hợp tổ chức hội thảo với VKBIA thể hiện rõ cam kết trong việc nâng tầm đối ngoại địa phương đặc biệt với các đối tác có tiềm năng mạnh như Hàn Quốc. Cùng với đó, Lâm Đồng cùng Khánh Hòa chính là điểm khởi đầu phù hợp để triển khai mô hình hợp tác các địa phương của Việt Nam và Hàn Quốc, dựa trên sự tương đồng về định hướng phát triển xanh bền vững và thân thiện môi trường.

VKBIA cầu nối nâng tầm hợp tác - đối ngoại địa phương Việt Nam - Hàn Quốc - ảnh 3Các đối tác Hàn Quốc giao lưu, trao đổi và tìm hiểu thông tin các sản phẩm dịch vụ du lịch của Lâm Đồng bên lề chương trình gặp gỡ

PV: Theo thoả thuận hợp tác thì tới đây, hai bên sẽ tập trung thúc đẩy triển khai những dự án cụ thể gì?

Anh Trần Trung: Theo thỏa thuận hợp tác, VKBIA luôn nỗ lực là cánh tay kết nối dài giữa Việt Nam Hàn Quốc nói chung và Lâm Đồng Khánh Hòa với Hàn Quốc nói riêng . Thời gian tới, hai bên sẽ triển khai các kế hoạch và chương trình hợp tác chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực sau: Thứ nhất là tiến đầu tư thương mại du lịch, tăng cường kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Hàn Quốc đến với Lâm Đồng và Khánh Hòa, hỗ trợ xuất khẩu nông sản, các sản phẩm đặc thù địa phương sang thị trường Hàn Quốc, phát triển tour tuyến du lịch. Thứ hai là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thực tập sinh và lao động có tay nghề cao.Thứ ba là ứng dụng KHCN xanh, triển khai dự án Công nghệ cao, hỗ trợ công nghiệp chế biến thực phẩm. Thứ 4 là phát triển cơ sở hạ tầng đô thị thông minh, hệ thống logistics và thứ năm là giao lưu văn hóa, nhằm thúc đẩy hiểu biết và kết nối giữa Khánh Hòa và Lâm Đồng để du khách Hàn Quốc biết đến nhiều hơn.

 
VKBIA cầu nối nâng tầm hợp tác - đối ngoại địa phương Việt Nam - Hàn Quốc - ảnh 4Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc tặng hoa cho các đơn vị ký kết hợp tác. Ảnh nguồn: VKBIA

PV: Cụ thể về phía VKBIA sẽ đóng vai trò như nào trong trong hợp tác này?

Anh Trần Trung: VKBIA luôn đóng vai trò là cầu nối quan trọng, tạo liên kết hiệu quả giữa tỉnh Lâm Đồng Khánh Hòa với các đối tác Hàn Quốc.VKBIA sẽ giới thiệu các nhà đầu tư doanh nghiệp chuyên gia Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ sở hợp tác, đặc biệt trong những lĩnh vực như nông nghiệp, công nghệ cao du lịch xanh giáo dục và chuyển đổi số. Hiện nay, ngày càng nhiều doanh nghiệp và người dân Hàn Quốc quan tâm đến Lâm Đồng và Khánh Hòa. Làn sóng chuyển dịch đầu tư của Hàn Quốc từ các trung tâm lớn về địa phương như Lâm Đồng, Khánh Hòa… đang nổi lên như một điểm mới mẻ và hấp dẫn, ví dụ là tuyến tam giác du lịch gần đây Đà Lạt Khánh Hòa và Phan Thiết.

VKBIA cầu nối nâng tầm hợp tác - đối ngoại địa phương Việt Nam - Hàn Quốc - ảnh 5Nghị sỹ Jung Donghyeok trao Bằng khen của Hội đồng Tỉnh Gyeonggido (Hàn Quốc) đến các thành viên Hiệp hội VKBIA. Ảnh nguồn: VKBIA

PV: Sắp tới, Hiệp hội có kế hoạch mở rộng sự kết nối địa phương nào tiếp theo ở Việt Nam tới các đối tác Hàn Quốc?

Trần Trung: Trong bối cảnh Việt Nam đang tái cơ cấu bộ máy hành chính cấp tỉnh theo hướng tinh gọn hiệu quả, Hiệp hội doanh nhân & đầu thư Việt Nam Hàn Quốc xác định đây là thời điểm chiến lược để thúc đẩy mạnh mẽ, các hoạt động hợp tác song phương. Sự kiện ở Lâm Đồng và Khánh Hòa sẽ đánh dấu bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động kết nối giữa VKBIA tới nhiều hơn tỉnh thành ở tại Việt Nam trong thời gian tới.  

Trong bối cảnh đó, hợp tác địa phương giữa hai nước có tiềm năng rất lớn. Mỗi nơi đều sở hữu một thế mạnh riêng, khiến các doanh nghiệp địa phương Hàn Quốc đang rất quan tâm. Trên thực tế VKBIA đã kết nối thành công nhiều địa phương như Cần Thơ, Bạc Liêu, Kon Tum ,Thừa Thiên Huế, hay Lai Châu, Bắc Giang với nhiều tỉnh thành của Hàn Quốc…Trong đó, tập trung vào hợp tác du lịch thông minh, giáo dục công nghệ cao và năng lượng xanh. Không chỉ vậy, VKBIA là nhịp cầu lan tỏa các giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc truyền thống qua các hoạt động hợp tác cộng đồng.

VKBIA cầu nối nâng tầm hợp tác - đối ngoại địa phương Việt Nam - Hàn Quốc - ảnh 6Sự kiện văn hóa giao lưu Việt Nam-- Hàn Quốc "Viêt Nam - Đà Lạt Amazing"

Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc được nâng lên tầm đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12 năm 2022. Sự kiện đã mở ra một chương mới tốt đẹp trong quan hệ hai nước. Đây là nền tảng quan trọng giúp hai nước thúc đẩy hợp tác sâu rộng ở khắp các cấp, đặc biệt là cấp địa phương. Tôi tin rằng, hợp tác trong tương lai giữa hai nước sẽ đi vào chiều sâu, thực chất hiệu quả trên tinh thần đôi bên cùng có lợi, phát huy tiềm năng thế mạnh nhiều hơn nữa.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Anh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác