Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026: Kinh tế bứt phá, GDP bình quân đạt 5.000 USD/người

(VOV5) - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021–2026, khẳng định Chính phủ giữ vững ổn định vĩ mô, tăng trưởng cao, kinh tế đạt quy mô 510 tỷ USD.

Chiều nay (20/10), tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, tại hội trường, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình thay mặt Chính phủ trình bày báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026.

Báo cáo nhấn mạnh Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đã đoàn kết, thống nhất, hành động quyết liệt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Kết quả nổi bật là kinh tế vĩ mô được giữ vững ổn định, tăng trưởng đạt kết quả cao.

Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026: Kinh tế bứt phá, GDP bình quân đạt 5.000 USD/người - ảnh 1Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình thay mặt Chính phủ trình bày báo cáo tổng kết. Ảnh: quochoi.vn

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khẳng định: "Dù đối mặt với nhiều khó khăn do dịch bệnh, thiên tai và biến động kinh tế toàn cầu, Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Quy mô nền kinh tế tăng từ 346 tỷ USD lên 510 tỷ USD, vươn lên thứ 32 thế giới; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD, đưa Việt Nam vào nhóm nước thu nhập trung bình cao. Hạ tầng chiến lược có bước phát triển đột phá. Các dự án trọng điểm như sân bay Long Thành, đường dây 500kV mạch 3 được đẩy nhanh tiến độ. Hạ tầng số phát triển mạnh, tốc độ Internet di động của Việt Nam nằm trong top 20 thế giới."

Cùng với đó, nhiều dự án tồn đọng được xử lý dứt điểm, khơi thông nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội. Chính phủ đã ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, cùng Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Báo cáo Chính phủ cũng nêu rõ một số giải pháp cần tiếp tục quyết liệt thực hiện trong thời gian tới, như: có cơ chế, chính sách để khai thác hiệu quả các nguồn lực; quản lý chặt chẽ thị trường bất động sản, vàng, trái phiếu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn.

Cũng trong chiều nay, Quốc hội nghe Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước; Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm toán Nhà nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác