(VOV5) - Báo cáo nêu rõ giai đoạn 2021-2025, Việt Nam đã đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, trong đó vượt toàn bộ chỉ tiêu về xã hội, an sinh xã hội.
Trình bày báo cáo Chính phủ tại Phiên khai mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, diễn ra sáng nay (20/10), tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, việc triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và 5 năm 2021-2025 đã đạt nhiều kết quả tích cực. Trên cơ sở kết quả đạt được, Chính phủ tiếp tục quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn để hoàn thành các mục tiêu kinh tế-xã hội năm 2025 và giai đoạn 2026-2030.
Về tình hình kinh tế năm 2025 và 5 năm 2021-2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định trong bối cảnh cả thế giới và trong nước thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, song với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt, tạo đà cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển trong nhiệm kỳ tới 2026-2030, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
Nhiều kết quả nổi bật
Báo cáo nêu rõ giai đoạn 2021-2025, Việt Nam đã đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, trong đó vượt toàn bộ chỉ tiêu về xã hội, an sinh xã hội. GDP năm 2025 dự kiến tăng trên 8%; bình quân giai đoạn 2021 - 2025 tăng 6,3%, cao hơn nhiệm kỳ trước (6,2%). Trong đó có nhiều kết quả nổi bật.
Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được triển khai quyết liệt, đưa chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2025 của Việt Nam xếp hạng 44/139 quốc gia, vùng lãnh thổ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, các chính sách người có công, an sinh xã hội, giảm nghèo được triển khai toàn diện và đạt nhiều kết quả nổi bật với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Lĩnh vực văn hóa, có 10 di sản văn hóa của Việt Nam được UNESCO công nhận, ghi danh. Việt Nam trúng cử vào Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2026-2028 với số phiếu rất cao.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm 2021 - 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
|
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: "Kết quả đạt được của năm 2025 và giai đoạn 2021 - 2025 là rất đáng trân trọng, tự hào; năm sau tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ này tốt hơn nhiệm kỳ trước trên hầu hết các lĩnh vực. Đối ngoại và hội nhập quốc tế là điểm sáng; ngoại giao kinh tế đạt nhiều kết quả; uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam được nâng cao. Qua đó, tiếp tục tạo xu thế đổi mới; tạo đà phát triển nhanh, bền vững; tạo lực phát triển bao trùm, toàn diện; tạo khí thế bước vào kỷ nguyên mới."
Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng nêu rõ từ nay đến cuối năm, Chính phủ tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trên 8%; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công; tiếp tục rà soát, triển khai hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp. Làm tốt công tác an sinh xã hội, huy động mọi nguồn lực khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai, bão lũ.
Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô
Liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: "Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Nâng cao tự chủ chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa. Ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng nền hành chính hiện đại, thông minh, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển. Đột phá mạnh mẽ trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội. Thực hiện tốt an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các nguồn lực để phục vụ phát triển đất nước, củng cố và nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam.
Thủ tướng cũng đặc biệt nhấn mạnh đến nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các ngành khoa học, công nghệ cao và công nghệ nền tảng như điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, quản trị thông minh, khoa học cơ bản và các lĩnh vực mới nổi, coi đây là động lực then chốt cho tăng trưởng nhanh và bền vững.
"Thúc đẩy việc dạy và học trí tuệ nhân tạo trong trường phổ thông, phát triển mạnh các đại học quốc gia cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động mới. Đào tạo nhanh 100.000 kỹ sư lĩnh vực chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, triển khai các chương trình đề án nghiên cứu khoa học đột phá, tập trung vào 11 nhóm ngành công nghệ cao và chiến lược."
Cùng với đó, sớm đưa vào vận hành, phát huy hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các khu thương mại tự do thế hệ mới tại một số địa phương.
Thủ tướng khẳng định nhiệm kỳ vừa qua là kết tinh của bản lĩnh vững vàng, trí tuệ sáng tạo, là tinh vượt khó trong muôn vàn khó khăn, thách thức, để lại dấu ấn sâu đậm trong tiến trình phát triển đất nước. Thủ tướng tin tưởng bước vào giai đoạn mới, với những kết quả đạt được, với sức mạnh đại đoàn kết và phong trào đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn lên, Chính phủ sẽ vượt qua mọi thách thức, tận dụng mọi cơ hội, phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu đề ra cho năm 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.