Chính phủ sẽ kiểm soát được lạm phát của năm 2018

(VOV5) - 9 tháng còn lại của năm nay sẽ có một số yếu tố gây sức ép lên mặt bằng giá cả nhưng Chính phủ sẽ đủ khả năng để điều hành chỉ số giá tiêu dùng tăng 4% theo đúng yêu cầu của Quốc hội.
Chính phủ sẽ kiểm soát được lạm phát của năm 2018 - ảnh 1Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ 

Phát biểu tại phiên họp Quý I/2018 của Ban chỉ đạo điều hành giá đánh giá kết quả thực hiện công tác điều hành 3 tháng đầu năm, cập nhật phương hướng điều hành từ nay tới hết năm, diễn ra sáng 27/3, tại Hà Nội,  Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các Bộ, ngành bám sát kịch bản tăng CPI năm 2018 ở mức 3,55% để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: "Chúng ta sẽ nhìn nhận đánh giá lại chỉ số giá của Tháng 3 và Quý 1 phân tích những yếu tố làm tăng hoặc giảm CPI cộng với công tác điều hành giá của Ban chỉ đạo. Đồng thời dự báo kịch bản tăng trưởng, kịch bản lạm phát để kiểm soát lạm phát đến hết năm 2018 theo mục tiêu bình quân dưới 4% như Quốc hội giao".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác