Điều hành chính sách tiền tệ kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô

(VOV5) - Dự kiến năm nay tăng trưởng kinh tế đất nước đạt hơn 8%; kim ngạch xuất nhập khẩu khoảng 911 tỷ USD, xuất siêu khoảng 25 tỷ USD.

Phát biểu tại tại cuộc họp Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia diễn ra chiều qua (26/12), tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Chủ tịch Hội đồng, cho biết dự kiến năm nay tăng trưởng kinh tế đất nước đạt hơn 8%; kim ngạch xuất nhập khẩu khoảng 911 tỷ USD, xuất siêu khoảng 25 tỷ USD; thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tích cực, nợ công khoảng 35%, bội chi ngân sách khoảng 36%; chỉ số giá tiêu dung (CPI) dự báo khoảng 3,6%...

Điều hành chính sách tiền tệ kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô - ảnh 1Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ. Ảnh: VGP/Trần Mạnh

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nêu rõ năm 2025, trong bối cảnh rất khó khăn, nhưng đất nước đã nỗ lực phấn đấu, điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ đã thành công. Sang năm tới, Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia khuyến nghị với Chính phủ không mở rộng chính sách tiền tệ, điều hành thận trọng hơn, phối hợp một cách hợp lý giữa chính sách tiền tệ với chính sách tài khóa; tập trung vào chuyển đổi số, công nghệ cao, công nghệ thông tin, hạ tầng số, đổi mới sáng tạo… 

Điều hành chính sách tiền tệ kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô - ảnh 2Cuộc họp Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia diễn ra chiều 26/12, tại Hà Nội. Ảnh: VGP/Trần Mạnh

Đồng thời việc điều hành chính sách tiền tệ phải kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; thực hiện chính sách tài khóa mở rộng một cách hiệu quả; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao; đảm bảo cung ứng hàng hóa và thúc đẩy tín dụng phát triển thị trường; triển khai hiệu quả các giải pháp để thúc đẩy xuất khẩu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác