Doanh nghiệp tin tưởng “làn gió mới” sau bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân

(VOV5) - Các doanh nhân đều chung kỳ vọng những đại biểu được bầu sẽ mang đến tư duy mới và tiếng nói sát thực tiễn hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều cử tri là doanh nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ mang đến “làn gió mới” trong công tác điều hành cùng những chính sách sát thực tiễn…  giúp cộng đồng doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, vừa qua, tỷ lệ doanh nhân tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội chiếm khoảng 14%, Hội đồng nhân dân khoảng 10%. Đây là những người đang trực tiếp làm kinh doanh, vận hành doanh nghiệp và tham gia các hội đoàn doanh nhân.
Doanh nghiệp tin tưởng “làn gió mới” sau bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân - ảnh 1Ông Ngô Quang Phục, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn, Tổng giám đốc hệ thống Nha khoa Việt Mỹ trao đổi với báo chí.

Ông Ngô Quang Phục, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn, Tổng giám đốc hệ thống Nha khoa Việt Mỹ, đánh giá cao việc tỷ lệ doanh nhân tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp ngày càng tăng. Ông bày tỏ: "Hy vọng khi trúng cử, tiếng nói của các đại biểu là doanh nhân sẽ nhận được sự đồng thuận, từ đó có thêm những chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp và doanh nhân đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của đất nước".

Doanh nghiệp tin tưởng “làn gió mới” sau bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân - ảnh 2Bà Phạm Thị Kim Nhung (bìa trái) cho rằng du lịch tàu biển là một phân khúc rất tiềm năng nhưng tại Việt Nam vẫn phát triển khá khiêm tốn.

Bà Phạm Thị Kim Nhung, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Star Travel, doanh nghiệp khai thác thị trường du lịch tàu biển quốc tế, cho rằng du lịch tàu biển là một phân khúc rất tiềm năng nhưng tại Việt Nam vẫn phát triển khá khiêm tốn so với nhiều nước trong khu vực. Để loại hình du lịch này phát triển, ngành du lịch  cần những chính sách, định hướng thị trường giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Hoàn thành trách nhiệm, quyền lợi của một người dân trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ mới, bà Nhung kỳ vọng: "Tôi nghĩ doanh nhân là những người có góc nhìn rất mạnh và rất thực tế về kinh tế. Vì vậy, những ý kiến, đóng góp của họ sẽ là nền tảng quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế. Việc Nhà nước tạo điều kiện để đội ngũ doanh nhân tham gia nhiều hơn, đóng góp tiếng nói vào các hoạt động phát triển kinh tế theo tôi là rất cần thiết, bởi đây là lực lượng trực tiếp làm kinh doanh và hiểu rõ thị trường".

Trong lĩnh vực sản xuất, ông Nguyễn Ngô Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cơ khí – Thương mại Nhật Long, cho rằng với trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác cao, các đại biểu khi trúng cử sẽ có đủ năng lực để đồng hành cùng quá trình phát triển của đất nước, nhất là trong giai đoạn thúc đẩy công nghiệp hóa và đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, với ngành cơ khí chế tạo, nền tảng của công nghiệp, rất cần các chính sách dài hạn nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ và xây dựng hệ sinh thái sản xuất. 

Doanh nghiệp tin tưởng “làn gió mới” sau bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân - ảnh 3Ngành cơ khí chế tạo đang đối mặt nhiều thách thức khi vốn đầu tư lớn nhưng năng lực cạnh tranh còn hạn chế

Theo ông Nguyễn Ngô Long: "Các doanh nhân hiểu rõ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, nên kỳ vọng nếu trúng cử thì họ sẽ đứng ở vị thế đại diện cho cộng đồng doanh nhân, tạo cầu nối tốt hơn giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý. Qua đó góp phần thúc đẩy môi trường kinh doanh phát triển lành mạnh, bền vững, đúng với tinh thần của Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân".

Từ các ngành, nghề, các doanh nhân đều chung kỳ vọng những đại biểu được bầu sẽ mang đến tư duy mới và tiếng nói sát thực tiễn hơn cho cộng đồng doanh nghiệp. Khi các chính sách được xây dựng trên cơ sở lắng nghe thực tế sản xuất, kinh doanh, đây sẽ là động lực quan trọng để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, góp phần tạo thêm động lực cho tăng trưởng và hội nhập của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác