Hoa Kỳ là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam

(VOV5) - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả

Chiều 28/10, tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương,  tiếp ông Kurt Campbell, Cựu Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Chủ tịch Asia Group, cùng đoàn lãnh đạo một số doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ trong các lĩnh vực đầu tư tài chính, thương mại, quốc phòng và công nghệ…

Hoa Kỳ là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam  - ảnh 1 Ông Kurt Campbell tặng quà lưu niệm cho Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả, đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế - thương mại và đầu tư, với kim ngạch thương mại song phương lên đến 60 tỷ USD năm 2018. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ, một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Bình đề nghị các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm, mở rộng đầu tư kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

Thay mặt đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ, Chủ tịch Asia Group, ông Kurt Campbell bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc tìm kiếm cơ hội, thúc đẩy các hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam. Ông Kurt Campbell khẳng định sự phát triển mạnh mẽ trong hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là nền tảng quan trọng, tạo cơ hội thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác