(VOV5) - Diễn ra trong 12 ngày cao điểm mua sắm Tết (02 - 13/02), Hội chợ Mùa Xuân năm 2026 có quy mô trưng bày khoảng 100.000m² trong nhà và hơn 45.000m².
Hôm nay (02/02), Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng” khai mạc tại Khu Triển lãm Kim Quy - Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), xã Đông Anh, Hà Nội. Đây là “siêu hội chợ” quốc gia đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời là “điểm hẹn” quan trọng để các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu năng lực, sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường xuất khẩu.
Diễn ra trong 12 ngày cao điểm mua sắm Tết (02 - 13/02), Hội chợ Mùa Xuân năm 2026 có quy mô trưng bày khoảng 100.000m² trong nhà và hơn 45.000m² ngoài trời, với khoảng 3.000 gian hàng tiêu chuẩn, cùng các không gian văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm Xuân. Điểm nhấn của Hội chợ là mô hình tổ chức “hành trình du xuân xuyên Việt”, cấu trúc thành 8 phân khu nội dung.
Ảnh minh họa: BTC |
Từ phân khu địa phương, chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh là điểm khởi đầu của hành trình du xuân, đến các không gian nông sản, công nghiệp thương mại, văn hóa truyền thống và sáng tạo đương đại, hội chợ hướng tới mục tiêu vừa phục vụ tiêu dùng Tết, vừa kết nối giao thương và quảng bá hình ảnh hàng Việt, con người Việt, qua đó, tạo nên một bức tranh Xuân sinh động của đất nước.
Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, cho biết: "Ban Tổ chức tạo ra những không gian giao thương giữa nhà sản xuất với nhà phân phối, nhà xuất khẩu và người tiêu dùng cả trên môi trường vật lý tại Hội chợ cũng như thông qua môi trường số, các kênh thương mại điện tử... Không gian Hội chợ không chỉ thuần túy là nơi để trưng bày, mua bán hàng hóa mà còn có những hoạt động văn hóa phong phú. Mỗi 1 khu vực gian hàng, chúng tôi cũng tổ chức những màn trình diễn để thể hiện được bản sắc văn hóa vùng miền, hay kể những câu chuyện về sản phẩm của các địa phương, của nhà sản xuất. Qua đó có thể quảng bá được tốt nhất, hiệu quả nhất thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp, địa phương, vùng miền.
Điểm nổi bật của Hội chợ Mùa Xuân là khả năng kết nối hiệu quả giữa các bên tham gia thị trường, từ nhà sản xuất, nhà phân phối đến người tiêu dùng. Các phiên giao thương, hội thảo kết nối cung – cầu trong khuôn khổ Hội chợ góp phần tạo điều kiện để thương hiệu Việt gặp gỡ đối tác tiềm năng, mở rộng mạng lưới phân phối.
Ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ tịch Hợp tác xã chè Sì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu, đơn vị tham gia gian hàng tại Hội chợ Mùa Xuân, cho biết: "Chúng tôi hy vọng thông qua Hội chợ Mùa Xuân, không chỉ chúng tôi mà nhiều thương hiệu khác có cơ hội phát triển về nhận diện thương hiệu và quảng bá sản phẩm của mình sâu rộng hơn trong thị trường toàn quốc."
Hội chợ được tổ chức ngay trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, được kỳ vọng sẽ tạo nên bức tranh hài hòa giữa kinh tế - văn hóa – tiêu dùng – trải nghiệm, nơi hàng Việt, người Việt và tinh thần Việt cùng hòa nhịp trong không khí xuân mới, lan tỏa niềm tin, khát vọng phát triển và hội nhập của đất nước. Bên cạnh đó, Hội chợ không chỉ kích cầu tiêu dùng trong dịp Tết, mà còn hướng tới xây dựng một sự kiện xúc tiến thương mại tổng hợp, chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế. Qua đó, từng bước đưa Việt Nam trở thành trung tâm hội chợ, triển lãm của khu vực.