Hội nghị Tham vấn Quan chức Kinh tế cấp cao ASEAN-EU

(VOV5) - Hội nghị Tham vấn Quan chức Kinh tế cấp cao ASEAN-EU (SEOM-EU) khai mạc sáng nay, nhằm chuẩn bị nội dung cho Hội nghị Tham vấn Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và Cao ủy Thương mại EU (AEM-EU) lần thứ 12 diễn ra vào chiều tối cùng ngày. Hội nghị có sự tham dự của đoàn đại biểu 10 nước ASEAN, Ban Thư ký ASEAN và Phái đoàn EU. Việt Nam là nước điều phối về phía ASEAN trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa ASEAN và EU.

Hội nghị Tham vấn Quan chức Kinh tế cấp cao ASEAN-EU  - ảnh 1

Tại Hội nghị, các quan chức kinh tế ASEAN và EU đã thảo luận tình hình quan hệ kinh tế-thương mại ASEAN-EU, tình hình triển khai Chương trình hợp tác kinh tế-thương mại ASEAN-EU và thống nhất nội dung sẽ được báo cáo lên các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và Cao ủy Thương mại EU. Bà Helena Konig, Trưởng đại diện phụ trách thương mại của EU tại Đông Nam Á, Australia và New Zealand, cho biết: “Thực chất đây là một cuộc họp dự trù cho cuộc thảo luận giữa các bộ trưởng kinh tế ASEAN và các nhà chức trách EU theo lộ trình trong 2 năm vừa qua. Chúng tôi đã thực hiện rất thành công. Ngoài ra, chúng tôi còn thảo luận về những đề xuất cho chương trình làm việc 2 năm tới đây. Chương trình này tập trung vào việc hỗ trợ và trao đổi những thông tin hữu ích cho cả bên ASEAN và bên EU. Vì thế chúng tôi đề xuất những hội thảo nơi các chuyên gia có thể thảo luận, ví dụ như về kinh nghiệm của EU trong hội nhập kinh tế, rất có ích cho quá trình hội nhập để trở thành cộng đồng/khu vực kinh tế chung của ASEAN”.

Hội nghị Tham vấn Quan chức Kinh tế cấp cao ASEAN-EU  - ảnh 2

Hội nghị cũng chuẩn bị nội dung cho Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh ASEAN-EU lần thứ ba, khai mạc vào ngày mai, 9/3.

Quan hệ thương mại, đầu tư ASEAN đang trên đà phát triển tốt đẹp. Thương mại giữa ASEAN và EU tăng 12,6%, lên đến gần 235 tỷ USD năm 2011. Năm 2012, EU là đối tác thương mại lớn thứ ba của ASEAN và tiếp tục là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất của ASEAN. Đối với Việt Nam, EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của và là thị trường xuất khẩu hàng đầu. Năm 2012, tổng kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và EU đạt hơn 29 tỷ USD./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác