Khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thế giới

(VOV5) -Phó thủ tướng Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu đoàn Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam tham gia các sự kiện tại Davos. 

Hơn 400 phiên thảo luận về các chủ đề nóng của toàn cầu sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2018 khai mạc hôm nay, 23/1 tại Davos, Thụy Sĩ.

Khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thế giới - ảnh 1

Diễn đàn Kinh tế thế giới lần thứ 48 tại Davos, Thuỵ Sĩ, kéo dài 4 ngày. Ảnh VTV 

Sự kiện năm nay kéo dài đến hết ngày 26/1, với sự tham gia của hơn 3.000 đại biểu từ hơn 110 quốc gia. Trong đó có hơn 70 nguyên thủ các nước và hơn 1.900 lãnh đạo doanh nghiệp. Trong hơn 400 phiên họp, các đại biểu sẽ cùng nhau bàn bạc và tìm lời giải cho những thách thức lớn nhất của thế giới.

Chủ đề của diễn đàn năm nay là "Tạo dựng Tương lai Chung trong một Thế giới bị Chia tách". Khẩu hiệu này hoàn toàn trái ngược với chính sách "Nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Mỹ Donald Trump người dự kiến có bài phát biểu tại Davos vào ngày cuối cùng.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu đoàn Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam tham gia các sự kiện tại Davos. Phó thủ tướng sẽ dự phiên họp toàn thể; có nhiều cuộc tiếp xúc với lãnh đạo các quốc gia, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp; tham dự và phát biểu tại phiên họp Nhóm chiến lược khu vực ASEAN, phiên thảo luận triển vọng chiến lược ASEAN; thảo luận về đối thoại giữa các nhà lãnh đạo về tài chính sáng tạo phục vụ Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Ông Vương Đình Huệ cũng sẽ dự và phát biểu khai mạc tiệc tối về ASEAN với chủ đề "ASEAN trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4" do WEF tổ chức.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác