Ngành năng lượng Việt Nam trước vận hội chuyển đổi xanh

(VOV5) - Diễn đàn khoa học về xúc tiến đầu tư và chuyển giao công nghệ năng lượng nhấn mạnh vai trò AI, năng lượng sạch và hợp tác quốc tế nhằm bảo đảm an ninh năng lượng.

Chiều qua (15/1), tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương tổ chức Diễn đàn khoa học về xúc tiến đầu tư và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng lượng.

Ngành năng lượng Việt Nam trước vận hội chuyển đổi xanh - ảnh 1Các đại biểu chụp ảnh tại diễn đàn. Ảnh: Vĩnh Phong

Các tham luận tại hội thảo cho rằng ngành năng lượng Việt Nam đang bước vào giai đoạn bản lề mang tính lịch sử, chịu tác động đồng thời của yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng cho nền kinh tế và cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Các ý kiến đề xuất ngành năng lượng cần điều phối năng lượng bằng trí tuệ nhân tạo (AI), hiện đại hóa lưới điện, chuyển giao công nghệ điện hạt nhân, áp dụng mô hình đầu tư trong chuyển dịch xanh cho ngành năng lượng Việt Nam. 

Ông Nguyễn Khắc Quyền, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, cho rằng: "Việt Nam đã có cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 và trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình và phát triển kinh tế thì nhu cầu về năng lượng sẽ rất lớn. Việt Nam sẽ đối diện với 2 bài toán, đó là phát triển năng lượng đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế và đảm bảo rác thái bằng 0, vì vậy, theo tôi Việt Nam cần phát triển theo hướng năng lượng sạch và năng lượng tái tạo. Để đạt được điều này, trong thời gian tới Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương tiếp tục cung cấp các luận cứ khoa học, tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công thương, Chính phủ các chính sách để thu hút đầu tư, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư đến đầu tư các nhà máy điện sạch trong tương lai. Đồng thời, tôi cho rằng việc đầu tư năng lượng công nghệ mới cần song hành với chuyển giao công nghệ. Từ đó Việt Nam phải tiến tới làm chủ công nghệ trong tương lai".

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long cho rằng ngành năng lượng Việt Nam đang đứng trước vận hội lớn để chuyển mình theo hướng hiện đại, xanh và bền vững. Vì vậy, Việt Nam xác định hợp tác quốc tế không chỉ dừng lại ở thu hút vốn đầu tư, mà trọng tâm là hợp tác chuyển giao công nghệ lõi và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Bộ Công Thương cam kết sẽ luôn đồng hành và kiến tạo một hành lang pháp lý minh bạch, thuận lợi nhất cho các đối tác quốc tế đầu tư các trung tâm sản xuất và chuyển giao công nghệ năng lượng tại Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác