(VOV5) - Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt tiếp tục đầu tư sản xuất theo tiêu chuẩn cao, nâng giá trị và đa dạng hóa sản phẩm nhằm giữ vững thị phần tại thị trường này.
Năm 2025, kim ngạch rau quả Việt Nam sang Nhật Bản đạt 237,8 triệu USD, tăng gần 18% so với năm trước. Ba mặt hàng chủ lực, gồm: hoa cúc, chuối và khoai lang đạt hơn 111,6 triệu USD, chiếm gần 47% tổng kim ngạch. Trong đó, hoa cúc dẫn đầu với 43,6 triệu USD, chuối đạt 42,6 triệu USD và khoai lang đạt 25,3 triệu. Ngoài ra, nhiều mặt hàng khác tiếp tục tăng trưởng, như: cà tím đạt gần 20 triệu USD, tăng 17,7%, trong khi xoài đạt 16,8 triệu USD, tăng gần 13,7%.
Vải thiều Việt Nam được bày bán tại siêu thị AEON Lake Town ở Saitama (Nhật Bản). Ảnh: Đào Thanh Tùng/TTXVN |
Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết thị trường Nhật Bản đặt ra tiêu chuẩn cao về an toàn thực phẩm song có sức mua ổn định. Việc 3 mặt hàng chiếm gần một nửa tổng kim ngạch cho thấy thị trường Nhật không chỉ tiêu thụ trái cây nhiệt đới mà còn duy trì nhu cầu lớn với nhóm rau củ và hoa tươi. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt tiếp tục đầu tư sản xuất theo tiêu chuẩn cao, nâng giá trị và đa dạng hóa sản phẩm nhằm giữ vững thị phần tại thị trường này.