(VOV5) - Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2026 nhằm thu thập đầy đủ, toàn diện, khách quan và hiện đại về thực trạng hoạt động của các cơ sở kinh tế trên phạm vi cả nước.
Hôm qua (07/01), tại thành phố Hải Phòng, Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chủ trì tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra Kinh tế năm 2026. Đây là một trong ba cuộc Tổng điều tra thống kê quốc gia có quy mô lớn, có ý nghĩa chiến lược đối với việc hoàn thiện hệ thống thông tin kinh tế quốc gia.
Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2026 nhằm thu thập đầy đủ, toàn diện, khách quan và hiện đại về thực trạng hoạt động của các cơ sở kinh tế trên phạm vi cả nước, bao gồm: doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo - tín ngưỡng và hộ kinh doanh cá thể.
Bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê, phát biểu tại lễ ra quân tổng điều tra kinh tế năm 2026. Ảnh: VGP/ Trần Long |
Đây là cuộc điều tra thống kê có quy mô lớn, phạm vi rộng, đối tượng đa dạng. Bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê, Bộ Tài chính cho biết kết quả của cuộc điều tra có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá thực trạng của nền kinh tế, đồng thời là cơ sở dữ liệu quan trọng cho việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Trung ương và địa phương trong giai đoạn tới.
“Ngành thống kê đã có sự chuẩn bị từ sớm cho cuộc điều tra này với nhiều nội dung đổi mới và cập nhật. Chúng tôi cũng ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong cuộc điều tra để đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả cũng như rút ngắn thời gian xử lý và chia sẻ dữ liệu”, Bà Nguyễn Thị Hương nói.