Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp thông qua thúc đẩy cam kết kinh doanh liêm chính

(VOV5) - Hơn 70 đại diện từ các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức xã hội tập trung trao đổi các nội dung về tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp.

Ngày 13/11, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP), Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Hà Nội phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo “Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp thông qua thúc đẩy cam kết kinh doanh liêm chính”.

Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp thông qua thúc đẩy cam kết kinh doanh liêm chính - ảnh 1Thúc đẩy doanh nghiệp cam kết kinh doanh liêm chính. - Ảnh: Ngọc Quỳnh/BNEWS/TTXVN  

Hơn 70 đại diện từ các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức xã hội, tập trung trao đổi các nội dung: Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp thông qua hợp tác cùng hành động thúc đẩy liêm chính kinh doanh; thảo luận thực hành nhóm đưa ra những ý tưởng đầu vào giúp các Hiệp hội doanh nghiệp phát triển bản kế hoạch hoạt động sơ bộ 1 năm nhằm thúc đẩy kinh doanh liêm chính tại Việt Nam...

Nhân dịp này, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, bà Caitlin Wiesen, Đại diện Thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam, ông Stephen Taylor, Trưởng Bộ phận Chính trị, Đại sứ quán Anh tại Hà Nội, đã trao chứng nhận 11 Hiệp hội Doanh nghiệp về những nỗ lực cam kết ban đầu, đóng góp xây dựng văn hóa kinh doanh liêm chính tại Việt Nam. 

Bản cam kết có mục đích đề cao giá trị cốt lõi của tính chính trực, tính trách nhiệm và hành vi đạo đức của doanh nghiệp, hướng tới cùng hợp tác hành động nhằm xây dựng văn hóa kinh doanh liêm chính.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác