Thương hiệu ô tô Việt Nam nỗ lực chinh phục thị trường châu Âu

(VOV5) - VinFast đã xây dựng một nhà máy có năng lực sản xuất 250.000 xe một năm tại thành phố Hải Phòng.

Báo Le Monde của Pháp cuối tuần qua đăng bài viết đề cập đến việc tập đoàn VinFast của Việt Nam xâm nhập thị trường ô tô điện cao cấp của châu Âu, với kế hoạch tung ra hai mẫu xe địa hình tại Pháp và Đức vào cuối năm 2022.

Thương hiệu ô tô Việt Nam nỗ lực chinh phục thị trường châu Âu - ảnh 1

Công nhân hãng xe hơi VinFast trong lễ khai trương nhà máy tại Hải Phòng, Việt Nam. Ảnh tư liệu chụp ngày 14/06/2019. Ảnh: Nguyễn Huy Khâm/Reuters

VinFast đã xây dựng một nhà máy có năng lực sản xuất 250.000 xe một năm tại thành phố Hải Phòng. Sau khi cho ra đời 30.000 xe dựa trên công nghệ của BMW và General Motors trong năm 2020, ngày 23/9 tại Torino (Italy), VinFast giới thiệu hai mẫu xe 100% dùng điện, sẽ bán ra tại Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Hà Lan vào năm 2022 và sẽ ra thêm các mẫu mới trong tương lai. 2 mẫu xe điện mới được hãng Pininfarina của Italy thiết kế, tốc độ từ 90-110 kw/h để có thể chạy được trên 500 km không cần nạp điện.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác