(VOV5) - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đề xuất xây dựng hợp tác Mekong - Lan Thương 2.0, tăng cường kết nối, thúc đẩy phát triển xanh và vai trò trong quản trị toàn cầu.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 10 năm Hội nghị cấp cao Hợp tác Mekong - Lan Thương lần thứ nhất tổ chức tại Bắc Kinh (2016-2026), hôm qua (23/03), Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết 10 năm qua, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và 5 nước Mekong đã vượt 500 tỷ USD, tăng 150% so với 10 năm trước. Trong bối cảnh thế giới đang trong thời kỳ đầy biến động, ông Vương Nghị cho rằng: “Cần tăng cường kết nối chiến lược, cùng nhau xây dựng Hợp tác Lan Thương - Mekong 2.0, thiết lập ‘hình mẫu Lan Thương - Mekong’ cho quản trị toàn cầu”.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc
|
Ông đưa ra 5 đề xuất trong thúc đẩy hợp tác Mekong - Lan Thương. Trong đó, cần xây dựng Mekong - Lan Thương đoàn kết và hợp tác, thúc đẩy các giá trị châu Á về hòa bình, hợp tác, cởi mở và bao trùm; xây dựng Mekong - Lan Thương cởi mở và cùng thắng, thúc đẩy toàn diện kết nối cơ sở hạ tầng, khám phá hợp tác “đa quốc gia, đa khu công nghiệp”; xây dựng Mekong - Lan Thương xanh và đổi mới, thúc đẩy hợp tác kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, đổi mới công nghệ và quản trị sinh thái, khuyến khích đầu tư vào năng lượng mới và xây dựng chuỗi giá trị xanh khu vực.
Hợp tác Mekong - Lan Thương là một cơ chế hợp tác tiểu vùng do Trung Quốc và 5 nước gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam cùng khởi xướng và xây dựng. Khởi động năm 2016, cơ chế này nhằm mục đích làm sâu sắc hơn tình hữu nghị láng giềng và hợp tác thiết thực giữa 6 quốc gia Mekong-Lan Thương.