(VOV5) - Các dòng xe máy điện, ô tô điện với thiết kế hiện đại, giá thành ngày càng hợp lý cùng chính sách thuê pin linh hoạt đang giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận hơn.
Trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục biến động và có xu hướng tiếp tục tăng, nhiều người tiêu dùng tại Việt Nam đang dần chuyển sang lựa chọn xe điện như một giải pháp tiết kiệm chi phí và thân thiện với môi trường. Xu hướng này không chỉ phản ánh sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng mà còn mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho thị trường phương tiện xanh.
Người dân tìm hiểu xe điện. |
Tại một số đại lý xe máy và ô tô điện ở Hà Nội, những ngày gần đây, lượng khách hàng tìm hiểu và mua xe điện tăng rõ rệt. Đặc biệt, các dòng xe máy điện và ô tô điện cỡ nhỏ đang được nhiều người quan tâm nhờ chi phí vận hành thấp và phù hợp với điều kiện đô thị.
Các dòng xe máy điện, ô tô điện với thiết kế hiện đại, giá thành ngày càng hợp lý cùng chính sách thuê pin linh hoạt đang giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận hơn. Các chương trình ưu đãi từ doanh nghiệp và định hướng hỗ trợ từ Nhà nước cũng tạo thêm động lực cho quá trình chuyển đổi sang phương tiện xanh. Anh Ngô Thanh Tùng, 25 tuổi, chia sẻ: “Gần đây tôi đang cân nhắc vấn đề chuyển từ xe xăng sang xe điện vì vào thời điểm hiện tại giá xăng khá là đắt. Mình làm trong nội thành, trung bình 2 ngày phải đổ một lần và mỗi lần đổ hết khoảng tám mươi nghìn, và nó nhân lên như thế nhiều ngày thì cũng ra một khoản chi phí khá lớn. Mình nghĩ đây cũng là một cơ hội để mình chuyển từ xe xăng sang xe điện. Thứ nhất là vì tiết kiệm. Thứ hai là về vấn đề bảo dưỡng. Tất nhiên, khi bảo dưỡng xe điện thì xe rẻ hơn xe xăng rất nhiều. Mình sẽ tiết kiệm hơn về thời gian. Mỗi lần đổ xăng hiện tại, mình sẽ mất khoảng 10-15 phút. Chính vì vậy, mình hay xảy ra tình trạng đi làm muộn.”
Chị Nguyễn Thị Hương chuyển đổi xe xăng sang xe điện. |
Với nhiều gia đình, lựa chọn xe điện như một phương tiện di chuyển chính trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao. Đối với nhóm khách hàng này, yếu tố tiết kiệm lâu dài và sự tiện lợi trong sử dụng là những tiêu chí quan trọng. Chị Nguyễn Thị Hương, đang sinh sống tại Hà Nội, cho biết: “Nhà mình đã sử dụng xe điện thử, nhà mình rất thích nên chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện cả nhà luôn. Đi xe điện tiết kiệm nhiều hơn so với đi xe xăng. Xe của mình đi làm việc hằng ngày thì bình thường. Xe đổ đầy bình xăng thì mình có thể đi được 3-4 ngày đi làm, nhưng chi phí rất cao, cũng phải hơn trăm nghìn tiền xăng mới đầy bình. Còn với xe điện thì mình chỉ mất khoảng hai chục nghìn thôi. Đi xe điện dễ chịu, đỡ áp lực hơn, kể cả việc mình vận hành một xe điện, nó cũng nhẹ nhàng hơn so với phái nữ.”
Chị Ngọc, quản lý cửa hàng Vinfast Việt Thanh, tại Hà Nội. |
Cùng với sự gia tăng nhu cầu, các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh phát triển thị trường xe điện, từ mở rộng hệ thống phân phối đến đầu tư hạ tầng trạm sạc. Một số hãng xe trong nước đã triển khai mạng lưới trạm sạc tại nhiều tỉnh, thành phố, góp phần tạo thuận lợi cho người sử dụng. Chị Ngọc, quản lý cửa hàng Vinfast Việt Thanh, 89 Phạm Văn Đồng cho biết: “Thời gian gần đây, kể từ khi giá xăng dầu bắt đầu rục rịch tăng giá, lượng khách hàng mua xe điện, tham khảo xe điện tăng rõ rệt. Trước đây, đa số khách hàng khi tìm hiểu một dòng xe điện có khá nhiều sự lựa chọn. Khách hàng phân vân rất nhiều do vẫn có xu hướng đi xe xăng vì đi đường dài. Nhưng hiện tại để đáp ứng được xu hướng của thị trường cũng như chuyển đổi xanh thêm nữa là sắp cấm xe xăng ở trên vành đai dẫn đến quyết định mua hàng rất nhanh chóng miễn là một thương hiệu tốt có uy tín, chế độ bảo hành tốt là khách hàng mua ngay”.
Trong bối cảnh giá xăng dầu còn nhiều biến động, xu hướng chuyển dịch sang xe điện được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng. Đây không chỉ là giải pháp giúp người dân tiết kiệm chi phí mà còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang các phương tiện giao thông xanh, hướng tới phát triển bền vững trong tương lai.
CTV Phương Dung, Thu Hiền, Phương Thảo