(VOV5) - Sau hơn 10 ngày diễn ra (từ 02 – 13/02), Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 bế mạc vào tối nay (13/02).
Các chương trình văn hóa-nghệ thuật là “linh hồn” của Hội chợ Mùa Xuân. Ảnh: Vietnam+ |
Hội chợ thu hút đông đảo lượng khách tham quan và mua sắm. Không gian Hội chợ không chỉ là nơi trưng bày, mua bán hàng hóa mà còn là “bức tranh thu nhỏ” của thị trường nội địa, nơi hội tụ đa dạng sản phẩm, từ nông sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ đến các sản phẩm sáng tạo, thân thiện môi trường.
Hội chợ đã xây dựng không gian tiêu dùng mang đậm sắc Xuân, quy tụ sản phẩm Việt Nam chất lượng cao và đặc sản vùng miền. Ảnh: Vietnam+ |
Điểm nổi bật của hội chợ là tạo kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, giúp doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nắm bắt phản hồi thị trường để điều chỉnh sản phẩm, chiến lược kinh doanh. Thực tiễn Hội chợ cho thấy trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng Việt và mở rộng thị phần trong nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia, cho rằng: "Chúng ta rất kỳ vọng là những sản phẩm của chúng ta, của người Việt Nam sản xuất ra thì phục vụ cho chính người dân của chúng ta và bạn bè quốc tế. Thứ hai, Hội chợ đã thể hiện sự kết nối giữa các sản phần văn hóa, kinh tế nhưng quan trọng hơn là ứng dụng công nghệ số vào quảng bá sản phẩm cũng như xúc tiến thương mại".