Việt Nam đón lượng khách quốc tế lớn nhất trong nhiều năm qua

(VOV5) - Khách đến từ châu Âu ước tính đạt khoảng 378.200 lượt người, tăng 26,3%, trong đó đông nhất là du khách người Nga.

 

Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2/2017 ước tính đạt 1,2 triệu lượt người, tăng 42,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tháng đón lượng khách quốc tế lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây do Việt Nam đang vào mùa lễ hội đầu năm với nhiều sự kiện hấp dẫn thu hút du khách quốc tế. Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 1/3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đánh giá: “Du lịch khởi sắc, tiếp tục đà tăng trưởng. Ngay trong 2 tháng đầu năm đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng. 2,2 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tiền đề quan trọng để thực hiện mục tiêu thu hút khách du lịch của cả năm”.

Việt Nam đón lượng khách quốc tế lớn nhất trong nhiều năm qua - ảnh 1
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam qua các mốc. Ảnh: vnexpress



Trong số đó, khách từ châu Á đến Việt Nam đạt khoảng 1,5 triệu lượt người. Hầu hết các thị trường chính đều tăng như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Thái Lan, Campuchia. Khách đến từ châu Âu ước tính đạt khoảng 378.200 lượt người, tăng 26,3%, trong đó đông nhất là du khách người Nga. Tiếp đến là du khách đến từ châu Mỹ.

 

Năm 2017, Việt Nam đặt mục tiêu đón 11,5 triệu lượt khách quốc tế (năm 2016 đạt hơn 10 triệu lượt người). Cùng với sự tăng trưởng số lượng khách,Việt Nam tiếp tục coi trọng công tác quản lý để thu được hiệu quả cả về kinh tế, xã hội và môi trường.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác