Vụ Bầu Kiên bị bắt: Bóng đá không có tội


Vụ Bầu Kiên bị bắt: Bóng đá không có tội  - ảnh 1

Việc ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt tạm giam thật sự là một cú sốc lớn đối với bóng đá Việt Nam, đơn giản vì ông liên quan quá nhiều.

Sự vụ ông Nguyễn Đức Kiên bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam vì kinh doanh trái phép khiến dư luận xã hội xôn xao. Trong bài viết này chúng tôi không đề cập tới những tiêu cực xấu về kinh tế, ở đây chỉ đề cập về những tác động tới bóng đá.

Có thể khẳng định, bầu Kiên đã liên quan quá nhiều với nền bóng đá Việt Nam. Ngoài việc là Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội ông còn là Phó Chủ tịch của Công ty cổ phần bóng đá Việt Nam VPF. Ở buổi tổng kết mùa giải năm trước, chính “Kiên bạc” đã làm nên một vụ vô tiền khoáng hậu khi “cướp diễn đàn” và làm nên một sự kiện có thể coi là bước ngoặt của V-League và cho ra đời VPF một cách nhanh chóng.

Khi bầu Kiên bị bắt tạm giam, VPF tuyên bố ông chỉ là 1 trong 9 thành viên của hội đồng quản trị của công ty, đại diện quản lý phần vốn góp của cổ đông Công ty Cổ phần Bóng đá Hà Nội, với số cổ phần là 117.000 cổ phần, chiếm 3,9% nên không ảnh hưởng gì đến VPF. Nhưng ai cũng biết, ông Nguyễn Đức Kiên chính là nhân vật chính của công ty này.


Theo Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Trọng Hỷ thì sự việc của ông Kiên sẽ không làm ảnh hưởng tới nền tảng tài chính của VPF và VPF sẽ vẫn hoạt động tốt nhờ việc VFF đã chuyển giao các bản hợp đồng ký với nhà tài trợ. Song thực tế lại cho thấy trong năm vừa qua VPF hoạt động chưa có những bước đột phá đáng kể trong công tác tiếp thị, tài trợ để gia tăng nguồn thu.

Song những vấn đề ở trên chưa phải là những tác động lớn nhất. Việc ông Kiên bị bắt ảnh hưởng trực tiếp tới những CLB bóng đá mà ông đang làm chủ.

Ngay sau trận đấu ở vòng cuối V-League giữa CLB BĐ Hà Nội và X.Hải Phòng diễn ra vào ngày 19/8, các cầu thủ của bầu Kiên giành thắng lợi 5 – 0 và trụ hạng thành công, kèm theo đó họ đã được cho nghỉ và chờ nhận thưởng 500 triệu.

Ngoài ra, ông Kiên vẫn đang thiếu tiền của một loạt những cầu thủ đã hoàn thành điều khoản hợp đồng về số trận ra sân trong mùa bóng này. Nhiều cầu thủ đang nằm trong kế hoạch chiêu mộ hoặc gia hạn hợp đồng với CLB Hà Nội cũng buộc phải tính hướng khác cho sự nghiệp của mình. Hơn 100 con người, từ ban huấn luyện, nhân viên, cầu thủ... ở hai đội bóng CLB Hà Nội và Trẻ Hà Nội có nguy cơ phải “ra đường”. Nói chẳng đâu xa, đã có tin Vua phá lưới V-League 2012 Timothy sẽ kết duyên với đội bóng V.Ninh Bình của bầu Trường.

Bản thân ông Nguyễn Trọng Hỷ cũng phải thừa nhận: Việc ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt tác động tới hai đội bóng Hà Nội và Trẻ Hà Nội. Về vấn đề này, trong thời gian tới, VFF sẽ có buổi làm việc với những người đại diện còn lại của hai đội bóng để tìm hiểu về tình hình cũng như những dự định cho tương lai. 

Những người chơi bóng đá họ không có tội. Tầm Công Vinh, Timothy, Thành Lương… thừa sức tìm cho mình bến đỗ mới với những bản hợp đồng hứa hẹn, nhưng với những cầu thủ trẻ, thì đó thực sự là một thảm họa. Ai sẽ nhận họ khi những cầu thủ của đội Trẻ Hà Nội chưa khẳng định được tên tuổi. Trước mắt họ thật sự là tương lai bất định. Thôi đành “Chờ kết quả của cơ quan điều tra như thế nào rồi hẵng tính...”./.

Theo Q.T/VOV online

Phản hồi

Các tin/bài khác