(VOV5) - Nhiều sự kiện văn hóa diễn ra tuần qua, trong đó nổi bật là TP. Huế tổ chức nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026; Phim "Mưa đỏ" và "Không thời gian" nhận loạt giải quan trọng tại giải thưởng Cánh Diều Vàng năm 2025; Đêm phim Việt Nam tại Bắc Kinh; Các hoạt động hấp dẫn tại chương trình “Tụ hội sáng tạo”
TP. Huế tổ chức nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026
Ngày 12/1, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân năm 2026.
Các hoạt động được tổ chức với chủ đề “Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Bính Ngọ”. Điểm nhấn là các chương trình nghệ thuật chào năm mới và đón giao thừa tại khu vực sân khấu trước trường Quốc học Huế và quảng trường Ngọ Môn vào tối 16/2/2026.
Khách du lịch tham quan Huế. Ảnh: Lê Hiếu/VOV-Miền Trung |
Bên cạnh đó, thành phố tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm Ngày thành lập Đảng; trang trí, chỉnh trang đô thị, các công viên, di tích, tuyến phố trung tâm; tổ chức Hội hoa Xuân, các hoạt động văn hóa, lễ hội, trò chơi dân gian tại Đại Nội Huế, phố đi bộ và không gian công cộng.
Các hoạt động vui Xuân đón Tết ở Huế. Ảnh: Lê Hiếu/VOV-Miền Trung |
Ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết: “Để phục vụ du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2026, trước Tết chúng tôi sẽ có chương trình lễ thượng nêu, trong dịp Tết sẽ tổ chức các hoạt động trò chơi cung đình, lễ đổi gác, múa lân. Đồng thời, trung tâm cũng chỉnh trang cảnh quan trang trí không gian sạch đẹp để giúp du khách có những giây phút trải nghiệm, check-in khi đến tham quan khu di sản Huế”.
Hai tựa phim ở đề tài người lính "Mưa đỏ" và "Không thời gian" nhận loạt giải quan trọng tại giải thưởng Cánh Diều Vàng năm 2025
Tối 15/1, lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2025 diễn ra tại Hà Nội, thu hút sự quan tâm của giới làm phim và khán giả yêu điện ảnh. Đây là giải thưởng thường niên của Hội Điện ảnh Việt Nam, tôn vinh các tác phẩm và cá nhân xuất sắc ở nhiều thể loại: phim truyện điện ảnh, phim truyện truyền hình, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình, phim ngắn cùng các hạng mục chuyên môn quan trọng.
Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, cho biết Cánh Diều là “điểm hẹn” nghề nghiệp quan trọng, thu hút giới làm phim, đồng thời là bệ phóng cho nhiều nghệ sĩ trưởng thành. Mùa giải 2025 ghi nhận 164 tác phẩm tham dự. |
Ở hạng mục Phim truyện điện ảnh, “Mưa đỏ” trở thành tâm điểm khi giành Cánh Diều Vàng hạng mục Phim truyện điện ảnh xuất sắc. Tác phẩm do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn được đánh giá cao nhờ cách tiếp cận nghiêm túc với đề tài lịch sử, kể chuyện mạch lạc, tiết chế bi lụy và tập trung vào số phận con người trong chiến tranh. Bộ phim cũng tạo dấu ấn khi có sức lan tỏa với công chúng và được nhắc đến như một trong những dự án lịch sử hiếm hoi nhận được sự ủng hộ rộng rãi.
Đại diện đoàn phim "Mưa đỏ" nhận giải thưởng. |
Ở mảng Phim truyện truyền hình, tác phẩm “Không thời gian” giành Cánh Diều Vàng hạng mục Phim truyền hình xuất sắc, đồng thời đoạt thêm nhiều giải chuyên môn và diễn xuất quan trọng. (Trong ảnh: Đạo diễn và ekip phim "Không thời gian" tại lễ trao giải Cánh diều 2025.) |
Khép lại mùa giải, Cánh Diều Vàng 2025 cho thấy bức tranh điện ảnh – truyền hình Việt Nam tiếp tục đa dạng: có tác phẩm lịch sử quy mô tạo hiệu ứng mạnh như “Mưa đỏ”, có phim truyền hình dài hơi thắng lớn như “Không thời gian”, đồng thời các mảng tài liệu, khoa học, hoạt hình và phim ngắn vẫn duy trì được sự phong phú về đề tài và cách thể hiện.
Đêm phim Việt Nam tại Bắc Kinh: Đưa nét đẹp Việt Nam đến với bạn bè Trung Quốc
Ngày 12/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Trung tâm Trung Quốc - ASEAN (ACC) đã phối hợp tổ chức hoạt động “Đêm phim Việt Nam” tại Bắc Kinh, Trung Quốc với việc công chiếu bộ phim “Ngày xưa có một chuyện tình”.
Tham dự hoạt động có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình, Tổng Thư ký Trung tâm Trung Quốc – ASEAN (ACC) Sử Trung Tuấn, cùng một số Đại sứ, đại diện các Đại sứ quán các nước ASEAN, sinh viên quốc tế các trường đại học và lưu học sinh Việt Nam trên địa bàn Bắc Kinh.
Đại sứ Phạm Thanh Bình (giữa) cùng phu nhân và các quan khách tham dự chương trình. Ảnh: PV/VOV-Bắc Kinh |
Đại sứ Phạm Thanh Bình chia sẻ, điện ảnh là một “đại sứ văn hoá” sống động, có thể truyền tải chân thực, sâu sắc về đất nước, con người của mỗi quốc gia. Thông qua bộ phim, khán giả Trung Quốc và bạn bè quốc tế sẽ được trải nghiệm những khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, cuộc sống bình dị và những nét văn hoá đặc trưng của người Việt Nam. Qua đó, vun đắp hơn nữa tình cảm và sự hữu nghị giữa Việt Nam và các nước. Ảnh: PV/VOV-Bắc Kinh |
Tổng thư ký Sử Trung Tuấn cho biết, “Đêm phim Việt Nam” là hoạt động đầu tiên của ACC tổ chức trong năm 2026, có ý nghĩa quan trọng kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Việt Nam và kỷ niệm 5 năm thiết lập Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN – Trung Quốc. Ảnh: PV/VOV-Bắc Kinh |
Bộ phim không chỉ là câu chuyện về tình yêu và tuổi trẻ, mà còn là hành trình tuyệt vời của khán giả đến với đất nước Việt Nam. Đây là lần đầu tiên ACC chiếu một bộ phim Việt Nam. Ảnh: PV/VOV-Bắc Kinh |
Bộ phim Việt Nam “Ngày xưa có một chuyện tình” của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh là phim điện ảnh được chuyển thể từ truyện cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Phim không chỉ là một câu chuyện tình lãng mạn của tuổi trẻ, mang thông điệp tình bạn và sự trưởng thành giữa ba người bạn thuở ấu thơ, mà còn là một bức tranh đẹp về vùng đất, con người và những giá trị tinh thần truyền thống của Việt Nam.
(VOV5) - Nhiều sự kiện văn hóa diễn ra tuần qua, trong đó nổi bật là Chương trình nghệ thuật Tết Trung thu Việt Nam – Trung Quốc 2025; Độc đáo đua ghe ngo mini mừng lễ Sene Dolta ở Cần Thơ; Ấn tượng triển lãm nghệ thuật đương đại lấy cảm hứng từ di sản vịnh Hạ Long; Chung kết Cuộc thi “Tôi yêu Việt Nam - Tự hào sáng tạo” 2025 tại Nhật Bản.
Trải nghiệm các hoạt động hấp dẫn tại chương trình “Tụ hội sáng tạo”
Trong hai ngày 10 – 11/1, chương trình “Tụ hội sáng tạo” đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham quan và tìm hiểu, mang đến những góc nhìn đa dạng về ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam. Chương trình là hoạt động mở đầu cho hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội diễn ra vào tháng 11/2026, giới thiệu và trưng bày các sáng kiến sáng tạo tiêu biểu trong 8 lĩnh vực công nghiệp văn hóa tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hoàn Kiếm - Hà Nội).
Các gian trưng bày sản phẩm truyền thống độc đáo tại sự kiện. Ảnh: Thủy Tiên/VOV |
Không gian trưng bày được thiết kế như một nền tảng mở, nơi các ý tưởng, dự án và thực hành sáng tạo được giới thiệu dưới nhiều hình thức, từ bản vẽ, mô hình, nghiên cứu mẫu đến trải nghiệm tương tác.
Gian hàng "Dó và gió" của khoa di sản văn hoá, trường Đại học Văn hoá Hà Nội. Ảnh: Thủy Tiên/VOV |
Chị Hàng Y Na, dân tộc Mông hạnh phúc khi được giới thiệu sản phẩm truyền thống đến du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Thủy Tiên/VOV |
Chương trình “Tụ hội sáng tạo” mang đến một không gian trải nghiệm đặc biệt, nơi các cá nhân, cộng đồng sáng tạo được thoả sức thể hiện sáng kiến, dự án trong 8 lĩnh vực công nghiệp văn hoá, nơi công chúng choáng ngợp trước sự đa dạng của nền văn hoá Việt Nam, từ truyền thống đến hiện đại, từ việc bảo tồn, gìn giữ nét đẹp dân gian đến các sáng tạo nghệ thuật độc đáo mang hơi thở đương đại.