Ngày 20/2/2026 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), Ủy ban nhân dân (UBND) xã Ngọc Hồi (Hà Nội) tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu (1789) và khánh thành, đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân năm Kỷ Dậu (1789).
Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân năm Kỷ Dậu (1789) tại xã Ngọc Hồi, Hà Nội. Ảnh: Hải Nam/VOV |
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Việt Trung - Chủ tịch UBND xã Ngọc Hồi - nhấn mạnh: "Trải qua hơn hai thế kỷ, giá trị lịch sử, văn hóa và nhân văn sâu sắc của chiến thắng đồn Ngọc Hồi vẫn còn nguyên vẹn, tiếp tục hun đúc niềm tự hào dân tộc, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, soi sáng con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân năm Kỷ Dậu (1789) mãi mãi khắc ghi chiến công oanh liệt của quân dân ta và tài thao lược kiệt xuất của Hoàng đế Quang Trung". Ảnh: Hải Nam/VOV |
Điểm nhấn tại buổi lễ là màn trình diễn sử thi về Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu (1789) được xây dựng công phu, tái hiện sinh động câu chuyện lịch sử về Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ. Ảnh: Hải Nam/VOV |
Với việc đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia, Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân năm Kỷ Dậu (1789) tại xã Ngọc Hồi được kỳ vọng trở thành địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống yêu nước, là không gian sinh hoạt văn hóa, tâm linh của nhân dân; đồng thời góp phần phát triển du lịch văn hóa – lịch sử, thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương. Ảnh: Hải Nam/VOV |
Tưng bừng Lễ hội đường phố “Âm vang Măng Đen” sáng mùng 3 Tết
Sáng mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026 (ngày 19/2), UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) tổ chức Lễ hội đường phố với chủ đề “Âm vang Măng Đen”, tạo không gian vui xuân rộn ràng.
Khoảng 50 nghệ nhân tham gia diễu hành, trình diễn cồng chiêng – múa xoang trên tuyến đường thông Măng Đen sáng mùng 3 Tết. Ảnh: Thanh Thắng/VOV-Miền Trung |
Chương trình được tổ chức trong khoảng 3 giờ, theo hình thức diễu hành biểu diễn liên tục, kết hợp dừng diễn tại 3 điểm chính.
Trò chơi dân gian đi cà kheo khuấy động không khí lễ hội trên cung đường trung tâm Măng Đen. Ảnh: Thanh Thắng/VOV-Miền Trung |
Lễ hội đường phố “Âm vang Măng Đen” không chỉ tạo điểm nhấn du lịch đầu năm mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Măng Đen – điểm đến sinh thái, văn hóa đặc sắc của tỉnh Quảng Ngãi.
Các nghệ nhân nam và nữ mặc váy, áo thổ cẩm đặc trưng với hai màu chủ đạo là đen và đỏ, kết hợp cùng các họa tiết hoa văn tinh xảo chạy ngang thân áo và chân váy. Ảnh: Thanh Thắng/VOV-Miền Trung |
Các nghệ nhân và du khách cùng hòa mình vào điệu múa xoang. Ảnh: Thanh Thắng/VOV-Miền Trung |
Bảo tàng Hà Nội mở cửa miễn phí đón du khách tham quan đầu xuân
Những ngày đầu xuân năm mới, Bảo tàng Hà Nội đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội, trở thành điểm hẹn văn hóa hấp dẫn của đông đảo người dân và du khách, với nhiều hoạt động phong phú, không gian trưng bày hiện đại cùng chính sách mở cửa miễn phí từ nay đến ngày 2/3/2026.
Không gian rộng lớn cùng thiết kế sắp đặt độc đáo mang đến nhiều ấn tượng cho du khách tham quan. Ảnh: Thủy Tiên/VOV1 |
Trải qua thời gian dài để chuẩn bị cho công tác sưu tầm tư liệu, tài liệu, hiện vật phục vụ công tác trưng bày thường xuyên, Bảo tàng Hà Nội ra mắt nội dung trưng bày thường xuyên, với hơn 7.000 tư liệu, tài liệu, hiện vật trong đó có 6 bảo vật và nhóm bảo vật quốc gia được đưa ra trưng bày phân chia thành 7 chủ đề: Thiên nhiên; Hành trình đến Thăng Long; Thăng Long thế kỷ XI-XVIII; Hà Nội thế kỷ XIX-XX; Chống thực dân Pháp xâm lược và kháng chiến chống đế quốc Mỹ; Xây dựng chủ nghĩa xã hội; Hà Nội hướng tới tương lai, và 35 tiểu chuyên đề.
Các bạn trẻ tham gia trải nghiệm làm gốm, vẽ tranh... ngay tại tầng 1 của Bảo tàng. Ảnh: Thủy Tiên/VOV1 |
Bên cạnh hệ thống trưng bày thường xuyên, Bảo tàng Hà Nội còn tổ chức các phòng tương tác trải nghiệm, trưng bày chuyên đề, tọa đàm, trung tâm sáng tạo nghệ thuật sắp đặt và nhiều sự kiện văn hóa đặc sắc, thu hút sự tham gia của nhiều bạn trẻ cũng như các gia đình có con nhỏ.
Bảo tàng thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan và trải nghiệm. Ảnh: Thủy Tiên/VOV1 |
Với sự đầu tư bài bản về nội dung, hình thức, kết hợp giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại cùng nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn đã tạo nên diện mạo mới mẻ, sinh động cho không gian di sản giữa lòng Thủ đô. Bảo tàng Hà Nội đang trở thành điểm đến văn hóa tiêu biểu đầu xuân, góp phần lan tỏa tình yêu lịch sử và niềm tự hào về truyền thống Thủ đô ngàn năm văn hiến.
Chương trình nghệ thuật “Sơn La – khúc tráng ca bất tử” chào xuân mới 2026
Trong không khí phấn khởi, náo nức chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, tối 16/2, tại Quảng trường Tây Bắc, tỉnh Sơn La tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Thu Thùy/VOV-Tây Bắc |
Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Sơn La - Khúc ca chào Xuân” gồm 3 chương: Dâng Đảng tiếng hát mùa xuân; Sắc xuân Sơn La và Khúc ca chào xuân; do các nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao tỉnh Sơn La, các em thiếu nhi Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, các câu lạc bộ và diễn viên quần chúng các xã, phường trên địa bàn tỉnh biểu diễn.
Chương trình được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, mừng xuân mới và phản ánh sinh động sự đổi thay, phát triển của Sơn La trong thời kỳ hội nhập, để lại nhiều cảm xúc sâu lắng trong lòng khán giả, tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Thu Thùy/VOV-Tây Bắc |