Các sự kiện văn hoá nổi bật trong tuần qua ảnh
Lệ Chi/VOV5 – Tổng hợp -  
(VOV5) - Nhiều sự kiện văn hóa diễn ra tuần qua, nổi bật là Trưng bày chuyên đề bầu cử “Ý Đảng – Lòng dân” tại Cần Thơ; Lễ hội đình lớn nhất trên biên giới Quảng Ninh; Lễ hội Sắc xuân Mường Bo năm 2026; Lễ hội Nguyên tiêu TP. Hồ Chí Minh.
Đặc sắc triển lãm và trưng bày chuyên đề bầu cử “Ý Đảng – Lòng dân” tại Cần Thơ
Ngày 4/3, tại Bảo tàng TP Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc trưng bày chuyên đề Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân: “Ý Đảng - Lòng dân” và triển lãm sách “Niềm tin, đoàn kết và khát vọng”. Ảnh: CTV Phạm Trung/VOV-ĐBSCL |
Trưng bày chuyên đề là sự kiện nhằm tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng về cuộc bầu cử. Ảnh: CTV Phạm Trung/VOV-ĐBSCL |
Song song với trưng bày chuyên đề là triển lãm sách với chủ đề: “Niềm tin, đoàn kết và khát vọng”, giới thiệu 300 bản sách, báo và tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội; các tài liệu về bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; Tài liệu hướng dẫn tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ảnh: CTV Phạm Trung/VOV-ĐBSCL |
Nô nức, trang nghiêm lễ hội đình lớn nhất trên biên giới Quảng Ninh
Sáng 4/3 (tức ngày 16 tháng Giêng), bà con các dân tộc xã Lục Hồn cùng nhau tề tựu về đình Lục Nà. Không khí rộn ràng trên khắp các cung đường, rực rỡ màu áo của người Tày, người Dao, Sán Chỉ… Ảnh: CTV La Lành/VOV-Đông Bắc |
Nghi lễ rước sắc phong là 1 trong những nghi lễ quan trọng nhất của lễ hội đình Lục Nà, người đội mâm lễ, người cầm cờ hội cùng đoàn rước ngai Thành hoàng dẫn đầu đoàn rước. Ảnh: CTV La Lành/VOV-Đông Bắc |
Lễ hội đình Lục Nà được tổ chức hàng năm vào ngày 16-17 tháng Giêng, là dịp để nhân dân tưởng nhớ công lao của Tướng quân Hoàng Cần và các vị thần núi, thần sông, thổ công, thổ địa, đồng thời trở thành điểm hẹn văn hóa đầu xuân với nhiều hoạt động văn hóa dân gian truyền thống của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn. Năm 2026, lễ hội được xã Lục Hồn tổ chức theo hướng tinh gọn, phát huy vai trò chủ động của cấp cơ sở trong tổ chức các hoạt động văn hóa, phục vụ nhân dân.
Trước mái đình uy nghiêm, lễ tế thần và lễ giã đình diễn ra trang trọng, thành kính với các nghi lễ truyền thống. Ảnh: CTV La Lành/VOV-Đông Bắc |
Lễ hội đình Lục Nà tổ chức thường niên nhằm bảo tồn di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Đây cũng là dịp để xã Lục Hồn tiếp tục quảng bá, giới thiệu, lan tỏa hình ảnh, vẻ đẹp về vùng đất, văn hóa của địa phương với du khách, thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế - xã hội trên địa bàn.
(VOV5) - Nhiều sự kiện văn hóa diễn ra tuần qua, đặc biệt những hoạt động mừng Xuân mới Bính Ngọ 2026, trong đó nổi bật Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu (1789); Lễ hội đường phố “Âm vang Măng Đen” sáng mùng 3 Tết; Bảo tàng Hà Nội mở cửa miễn phí đón du khách tham quan đầu xuân; Chương trình nghệ thuật “Sơn La – khúc tráng ca bất tử” chào xuân mới 2026.
Hơn 500 người tạo màn đại xòe quy mô chưa từng có ở Lào Cai
Sáng 28/2, tại xã Mường Bo (tỉnh Lào Cai), Lễ hội Sắc xuân Mường Bo năm 2026 đã chính thức khai mạc, thu hút hàng nghìn người dân và du khách. Trong trang phục thổ cẩm rực rỡ, bà con cùng nhau thực hiện các nghi thức tâm linh trang trọng như dựng cây Nêu ngày Tết, gửi gắm ước nguyện về một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Ảnh: An Kiên/VOV-Tây Bắc |
Đây là mùa xuân đầu tiên người dân xã Mường Bo đón Tết với tâm thế và diện mạo mới, trong "ngôi nhà chung" rộng lớn hơn 148km2 sau khi sáp nhập xã Liên Minh vào xã Mường Bo (thị xã Sa Pa cũ). Chính vì vậy, Lễ hội Sắc xuân Mường Bo năm nay không chỉ là hoạt động vui chơi giải trí mà còn mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, biểu dương sức mạnh đại đoàn kết của cộng đồng 5 dân tộc anh em: Tày, Mông, Dao, Xa Phó và Kinh.
Phần hội diễn ra sôi nổi, xóa nhòa khoảng cách giữa người dân và du khách qua hàng loạt trò chơi dân gian mang đậm bản sắc vùng cao như bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, đi cầu khỉ... tạo nên bầu không khí rộn ràng, náo nhiệt khắp một vùng. Ảnh: An Kiên/VOV-Tây Bắc |
Tâm điểm thu hút sự chú ý nhất của lễ hội chính là chương trình nghệ thuật với màn đại xòe đoàn kết. Đây là sự kiện quy tụ số lượng diễn viên quần chúng lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương với quy mô 568 người, bao gồm các nghệ nhân, người cao tuổi, thanh niên và các em học sinh. Ảnh: An Kiên/VOV-Tây Bắc |
Năm 2026, xã Mường Bo đặt mục tiêu đón trên 250.000 lượt khách, doanh thu du lịch tăng trưởng mạnh.
1.200 diễn viên, đoàn lân sư rồng biểu diễn tại lễ hội Nguyên tiêu TP. Hồ Chí Minh
Tối 3/3, tức Rằm tháng Giêng, gần 1.200 diễn viên, nghệ nhân tham gia diễu hành đường phố nhân Lễ hội Tết Nguyên tiêu 2026 tại TP. Hồ Chí Minh (khu vực Quận 5 trước đây). Những màn lân sư rồng, biểu diễn nghệ thuật truyền thống rực rỡ sắc màu đã thu hút đông đảo người dân và du khách. Ảnh: Vũ Hường/VOV-TP. Hồ Chí Minh |
Lễ hội Nguyên tiêu 2026 do UBND phường An Đông (Quận 5 cũ), TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Chương trình diễu hành đường phố có khoảng 1.200 diễn viên, nghệ nhân và các đoàn lân, sư, rồng… tham gia, tạo nên không khí lễ hội rực rỡ. Ảnh: Vũ Hường/VOV-TP. Hồ Chí Minh |
Diễu hành với sự góp mặt của các đoàn múa Lân Sư Rồng, các đội cờ phướn, ban cổ nhạc, kèn, trống, đoàn diễn viên hoá trang thành các vị tiên đi dọc các con phố. Ảnh: Vũ Hường/VOV-TP. Hồ Chí Minh |
Một số người nước ngoài tò mò, trò chuyện cùng các em nhỏ trong đoàn diễu hành. Ảnh: Vũ Hường/VOV-TP. Hồ Chí Minh |
Lệ Chi/VOV5 – Tổng hợp