(VOV5) - Nhiều sự kiện văn hóa diễn ra tuần qua, nổi bật là Chương trình nghệ thuật “Non thiêng Yên Tử - Khí phách ngàn năm”; Chương trình nghệ thuật chào mừng 70 năm Nhà hát Múa rối Việt Nam; Khai mạc Tuần lễ hội Yên Thế 2026; Ra mắt câu lạc bộ di sản áo dài Việt Nam tại Lào; Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản 2026.
Mãn nhãn chương trình nghệ thuật “Non thiêng Yên Tử - Khí phách ngàn năm”
Chương trình nghệ thuật “Non thiêng Yên Tử - Khí phách ngàn năm” diễn ra đêm 7/3 tại sân khai hội chùa Trình, Khu di tích và danh thắng Yên Tử, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh. Đây là sự kiện điểm nhấn trong chuỗi hoạt động văn hoá của Lễ hội Xuân Yên Tử 2026 khai hội từ Mùng 10 tháng Giêng và kéo dài suốt 3 tháng đầu xuân. Ảnh: Trường Giang/VOV-Đông Bắc |
Liên khúc trống hội “Non thiêng hội tụ” mở màn đêm nghệ thuật, tạo nên không khí hào hùng vang vọng khắp núi rừng Yên Tử. Ảnh: Trường Giang/VOV-Đông Bắc |
Các màn trình diễn đưa khán giả bước vào một hành trình xuyên thời gian với hình tượng Yên Tử non thiêng và tư tưởng Phật Hoàng Trần Nhân Tông – Thiền phái Trúc Lâm làm trục xuyên suốt.
Khi đất nước thái bình, Đức vua Trần Nhân Tông "cởi hoàng bào mặc áo cà sa", chọn con đường tu hành và tìm đến đỉnh Yên Tử non cao mây trắng. Ảnh: Trường Giang/VOV-Đông Bắc |
Tiếp nối các hoạt động văn hoá dịp đầu năm, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục tổ chức hàng loạt đêm nghệ thuật, các sự kiện văn hoá thể thao, cũng như kết nối chuỗi các Di sản để hình thành các sản phẩm mới phục vụ người dân, du khách trong nước và quốc tế.
Đặc sắc chương trình nghệ thuật chào mừng 70 năm Nhà hát Múa rối Việt Nam
Chương trình Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Nhà hát Múa rối Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba diễn ra tối 12/3, tại trụ sở Nhà hát Múa rối Việt Nam, TP. Hà Nội với nhiều tiết mục múa rối đặc sắc tôn vinh nghệ thuật rối Việt Nam. Ảnh: Thư Vũ/VOV |
Ngày 12/3/1956, Nhà hát Múa rối Việt Nam - Bộ VHTTDL, tiền thân là Tổ Múa rối Việt Nam, được thành lập theo Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trải qua 70 năm xây dựng, đổi mới và phát triển, Nhà hát Múa rối Việt Nam luôn khẳng định là trung tâm nghệ thuật múa rối lớn nhất cả nước với các nhiệm vụ quan trọng.
Thông qua các hoạt động trong suốt 70 năm hình thành, phát triển. Nhà hát Múa rối Việt nam đã mang hình ảnh đất nước, con người Việt Nam giàu truyền thống, đầy khát vọng vươn lên,…quảng bá sâu rộng trong đời sống nhân dân và bạn bè quốc tế… Ảnh: Thư Vũ/VOV |
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho Nhà hát Múa rối Việt Nam nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nhà hát. Ảnh: Thư Vũ/VOV |
Bắc Ninh khai mạc Tuần lễ hội Yên Thế tại di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám
Tối 11/3, tại Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám, xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh long trọng tổ chức Tuần lễ hội Yên Thế năm 2026 và kỷ niệm 142 năm khởi nghĩa Yên Thế.
Màn biểu diễn của 300 học sinh và võ sư biểu võ sắc sáo đặc sắc. Ảnh: VOV |
Nhắc đến Yên Thế, người dân cả nước đều nhớ đến Cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913) do người anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám lãnh đạo. Cuộc khởi nghĩa được các nhà nghiên cứu đánh giá là cuộc khởi nghĩa vũ trang của nông dân lớn nhất, bền bỉ nhất, oanh liệt nhất trong lịch sử dân tộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược trước khi có Đảng.
Võ sư biểu diễn võ sáo. Ảnh: VOV |
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ hội Yên Thế năm 2026. Ảnh: VOV |
(VOV5) - Nhiều sự kiện văn hóa diễn ra tuần qua, nổi bật là Trưng bày chuyên đề bầu cử “Ý Đảng – Lòng dân” tại Cần Thơ; Lễ hội đình lớn nhất trên biên giới Quảng Ninh; Lễ hội Sắc xuân Mường Bo năm 2026; Lễ hội Nguyên tiêu TP. Hồ Chí Minh.
Ra mắt câu lạc bộ di sản áo dài Việt Nam tại Lào
Tối 9/3, tại thủ đô Vientiane, Lào đã diễn ra lễ ra mắt Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Lào. Sự kiện đánh dấu thêm một tổ chức văn hoá mới của người Việt tại Lào.
Trình diễn áo dài với chủ đề “Áo dài Việt - Kết nối văn hóa, lan tỏa bản sắc” do chính các hội viên thuộc cộng đồng người Việt tại Lào thể hiện. Ảnh: Trần Tuấn/VOV-Vientiane |
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cũng đã gửi lời chúc mừng và đánh giá cao sáng kiến thành lập Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Lào. Ảnh: Trần Tuấn/VOV-Vientiane |
Theo Ban tổ chức, sự kiện không chỉ là hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 mà còn đánh dấu bước khởi đầu cho các hoạt động gìn giữ và quảng bá di sản áo dài Việt Nam tại Lào, góp phần tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng người Việt, đồng thời làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.
Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản 2026: Tăng cường kết nối thế hệ trẻ hai nước
Sáng 7/3, tại TP. Hồ Chí Minh, Lễ hội Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 11 chính thức khai mạc với 300 gian hàng cùng nhiều hoạt động phong phú. Đây là sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế thường niên có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường tình hữu nghị và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản.
Phát biểu khai mạc, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, qua hơn một thập kỷ tổ chức, Lễ hội Việt Nam – Nhật Bản đã trở thành biểu tượng sinh động của tình hữu nghị và sự gắn kết bền chặt giữa nhân dân hai quốc gia. Từ một hoạt động giao lưu văn hóa ban đầu, lễ hội đã phát triển thành không gian kết nối đa lĩnh vực như văn hóa, nghệ thuật, thương mại, du lịch, thể thao và giao lưu nhân dân. Ảnh: Tỷ Huỳnh/VOV-TP. Hồ Chí Minh |
Lễ hội năm nay đưa nhiều hoạt động hướng đến tăng cường kết nối giới trẻ Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: Tỷ Huỳnh/VOV-TP. Hồ Chí Minh |
Năm nay, lễ hội mang ý nghĩa đặc biệt khi bước sang thập niên thứ hai phát triển, mở ra nhiều kỳ vọng về cơ hội hợp tác sâu rộng hơn giữa hai nước. Đây cũng là lễ hội đầu tiên được tổ chức trong bối cảnh TP.HCM sau khi hoàn tất việc sắp xếp đơn vị hành chính, hướng tới phát triển thành siêu đô thị với tiềm lực kinh tế và hợp tác quốc tế mạnh mẽ. Ảnh: Tỷ Huỳnh/VOV-TP. Hồ Chí Minh |