Hàng triệu người tham gia Ngày chạy Vì sức khỏe toàn dân
Đức Anh VOV5 -  
(VOV5) - Cùng nhiều tỉnh thành trên cả nước, sáng 22/3, hàng triệu người dân Việt Nam đã cùng chạy bộ hưởng ứng Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh tổ quốc.
 |
| Theo thống kê từ ban tổ chức, tổng cộng có 34 trên tổng số 34 tỉnh thành trong cả nước tham gia lễ phát động. Từ 5 giờ sáng tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), đông đảo người dân từ các phường xã, các đơn vị trên địa bàn đã tập trung để tham gia Lễ khai mạc Ngày chạy Olympic: Vì sức khỏe toàn dân-Vì an ninh Tổ quốc năm 2026. |
 |
| Theo sắp xếp, hơn 15.000 vận động viên sẽ chia thành các nhóm theo đơn vị và tập trung tại khu vực Lê Lai, Lê Thạch, Cầu Gỗ, Hàng Dầu... |
 |
| Khu vực sân khấu chính được đặt tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với sân khấu lớn và cổng xuất phát cho hàng nghìn vận động viên tham dự. |
 |
| Văn nghệ chào mừng Lễ khai mạc Ngày chạy Olympic: Vì sức khỏe toàn dân-Vì an ninh Tổ quốc năm 2026. |
 |
| Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Công an; Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam... cùng đại diện các tổ chức, phóng viên và đông đảo người dân, du khách trong nước và quốc tế tham dự sự kiện. |
 |
| Đúng 8 giờ sáng, cùng với hàng triệu người dân khắp mọi miền tổ quốc, hàng nghìn người tại điểm cầu Hà Nội cũng bắt đầu xuất phát. |
 |
| Từ những vận động viên thể thao... |
 |
| Tới những chiến sĩ bảo vệ tổ quốc |
 |
| Những hội nhóm yêu rèn luyện, vận động |
 |
| Học sinh, sinh viên vốn chỉ quen với các chương trình giáo dục thể chất của trường học |
 |
| Tất cả đều hòa chung bầu không khí sôi động, hăng say rèn luyện sức khỏe |
 |
| Ai nấy đều hân hoan, rạng rỡ |
 |
| Chạy không chỉ là để rèn luyện sức khỏe bản thân |
 |
| Mà còn để kết nối, cùng nhau cố gắng nâng cao chất lượng đời sống |
 |
Ngày chạy Olympic năm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thu hút hơn 1,3 triệu người tham gia trên cả nước.
|
 |
| Con số hàng triệu người tham gia đã cho thấy phong trào rèn luyện sức khỏe đã thực sự đi vào đời sống, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Cùng với đó, công tác giáo dục thể chất trong trường học và phong trào thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang cũng đang được duy trì, phát triển, góp phần nâng cao thể lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. |
Đức Anh VOV5