(VOV5) - Nhiều sự kiện văn hóa diễn ra tuần qua, nổi bật là Chương trình nghệ thuật “Ngày hội non sông” tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục; Lễ hội chùa Quỳnh Lâm giữa đất thiêng Bình Khê (Quảng Ninh); Hội thi tráng bánh cuốn vinh danh di sản nghề làm bánh cuốn Thanh Trì; Sinh viên Việt Nam lan toả văn hóa Việt tại Nga.
Lung linh đêm nghệ thuật “Ngày hội non sông” tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục
Tối 15/3, tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ngày hội non sông” được tổ chức chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Không gian rực rỡ cờ hoa, ánh sáng và màn hình LED hiện đại tạo nên bầu không khí trang trọng, sôi nổi chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: CTV Quỳnh Chi/VOV |
Đông đảo người dân và du khách tập trung tại khu vực quảng trường để theo dõi chương trình nghệ thuật đặc biệt. Không khí náo nức, phấn khởi lan tỏa khắp khu vực trung tâm Thủ đô. Ảnh: CTV Quỳnh Chi/VOV |
Liên khúc “Đi bầu” do ca sĩ Thu Thủy thể hiện cùng vũ đoàn mang đến không khí vui tươi, rộn ràng. Những lá cờ và lá phiếu được sử dụng làm đạo cụ, tạo nên hình ảnh sinh động về ngày hội bầu cử của toàn dân. Ảnh: CTV Quỳnh Chi/VOV |
Rộn ràng lễ hội chùa Quỳnh Lâm giữa đất thiêng Bình Khê, Quảng Ninh
Vào dịp đầu xuân, từ mùng 1-4 tháng 2 âm lịch (năm nay nhằm ngày 19 - 22/3 dương lịch), Đảng bộ và Nhân dân phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ hội truyền thống chùa Quỳnh Lâm. Đây là nét sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng quan trọng của địa phương góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, bồi đắp đời sống tinh thần cho người dân và du khách. Ảnh: Vũ Miền/VOV-Đông Bắc |
Năm nay, lần đầu tiên 24 khu phố sau hợp nhất phường Bình Khê đều có lễ dâng lên cửa Phật, gửi gắm ước nguyện về quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và đất nước phồn vinh. Ảnh: Vũ Miền/VOV-Đông Bắc |
Lễ hội được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị tư tưởng sâu sắc của Phật giáo, đặc biệt là góp phần lan tỏa tư tưởng “tam hòa” (hòa hợp – hòa giải – hòa bình) của Trần Nhân Tông – nền tảng tư tưởng đặc sắc của Thiền phái Trúc Lâm vừa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào tháng 7/2025.
Lễ hội góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, tín ngưỡng địa phương, đồng thời khẳng định vai trò của chùa Quỳnh Lâm như một trung tâm văn hóa tâm linh quan trọng. Ảnh: Vũ Miền/VOV-Đông Bắc |
(VOV5) - Nhiều sự kiện văn hóa diễn ra tuần qua, nổi bật là Chương trình nghệ thuật “Non thiêng Yên Tử - Khí phách ngàn năm”; Chương trình nghệ thuật chào mừng 70 năm Nhà hát Múa rối Việt Nam; Khai mạc Tuần lễ hội Yên Thế 2026; Ra mắt câu lạc bộ di sản áo dài Việt Nam tại Lào; Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản 2026.
Rộn ràng thi tráng bánh cuốn vinh danh di sản nghề làm bánh cuốn Thanh Trì
Chiều 18/3, lễ công bố Quyết định ghi danh nghề làm bánh cuốn Thanh Trì vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được tổ chức tại đình Thanh Trì, phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội.
Tại lễ công bố và trao Quyết định ghi danh nghề làm bánh cuốn Thanh Trì vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho đại diện chính quyền và nhân dân phường Vĩnh Hưng, ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, việc nghề làm bánh cuốn Thanh Trì được ghi danh là sự ghi nhận xứng đáng đối với những giá trị văn hóa đặc sắc mà làng nghề đã gìn giữ và phát huy qua nhiều thế hệ. Ảnh: Thư Vũ/VOV |
Sau lễ công bố, phường Vĩnh Hưng đã tổ chức Hội thi nghề truyền thống bánh cuốn Thanh Trì. Hội thi nhằm vinh danh nghề làm bánh cuốn, một đặc sản ẩm thực lâu đời của người dân Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Thư Vũ/VOV |
Các em nhỏ trường mầm non trên địa bàn hào hứng trải nghiệm nghề làm bánh cuốn của địa phương... Ảnh: Thư Vũ/VOV |
Danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không chỉ là sự tôn vinh, mà còn mở ra cơ hội để bảo tồn và phát huy giá trị làng nghề. Đây cũng là nền tảng để quảng bá ẩm thực Hà Nội ra rộng rãi hơn, gắn với phát triển du lịch và kinh tế văn hóa.
Sinh viên Việt Nam - những đại sứ văn hóa Việt tại Nga
Với chủ đề “Tinh hoa” - Tuần lễ Văn hóa Việt Nam của các bạn sinh viên Trường Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga mang tên P.E. Lumumba (RUDN) năm 2026, chính thức khai mạc vào chiều 17/3. Chương trình thu hút sự tham gia của 200 sinh viên nhà trường, cùng đông đảo sinh viên Việt Nam và các nước.
Sự kiện do Ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam, Trường Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga mang tên P.E. Lumumba (RUDN) tổ chức, nhằm tôn vinh sức sống và lan tỏa văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Lễ Khai mạc Tuần lễ Văn hóa Việt Nam tại RUDN 2026. Ảnh: PV/VOV-Moscow |
Dự và phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Vyacheslav Socolov - Trưởng bộ phận châu Á, phụ trách công tác với các Hội sinh viên, Dự án và Sáng kiến, dành cho các bạn sinh viên những lời động viên quý giá: “Tuần lễ Văn hóa Việt Nam đã trở thành một hoạt động mang tính truyền thống. Sinh viên của chúng tôi rất mong chờ sự kiện này, họ chuẩn bị và nỗ lực rất nhiều. Tôi xin cảm ơn sâu sắc vì các bạn đã giúp chúng tôi làm quen với đất nước Việt Nam theo cách mà chính các bạn hiểu rõ nhất”. Ảnh: TTXVN |
Khách mời và ban tổ chức Tuần lễ Văn hóa Việt Nam tại RUDN chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TTXVN |
Với khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam tại Nga, sự kiện không chỉ là dịp để những người con xa xứ hướng về cội nguồn, hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), mà còn là hành động thiết thực cụ thể hóa việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV về định hướng phát triển văn hóa, con người và xã hội, lấy văn hóa làm nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh cho phát triển, đồng thời tạo nên một không gian giao lưu, kết nối và trải nghiệm các giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.