Người phụ nữ Chăm từ quản lý văn hóa đến ứng cử đại biểu Quốc hội

(VOV5) - Chị Lư Thái Tuyên đã có gần 23 năm làm việc trong ngành văn hóa, với nhiều kinh nghiệm quản lý, tham mưu và nghiên cứu trong lĩnh vực di sản văn hóa.

Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý văn hóa, chị Lư Thái Tuyên, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng, lần đầu tiên được tỉnh Lâm Đồng, cử tri và nhân dân tin tưởng, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, chị Lư Thái Tuyên mang theo thông điệp “Quyết tâm xây dựng văn hóa - xã hội trở thành sức mạnh nội sinh, động lực, nền tảng tinh thần vững chắc để Lâm Đồng phát triển vươn tầm cao mới”.

Người phụ nữ Chăm từ quản lý văn hóa đến ứng cử đại biểu Quốc hội - ảnh 1Chị Lư Thái Tuyên (bìa trái), Chi ủy viên, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng
Nghe âm thanh bài viết tại đây:
 

“Đây là lần đầu tiên tôi được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, nhân dân nơi cư trú, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng hiệp thương, tín nhiệm giới thiệu tôi vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là niềm vinh dự cũng là trách nhiệm cao cả của bản thân tôi.”

Đó là tâm sự, bộc bạch của chị Lư Thái Tuyên khi được tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội. Chị Lư Thái Tuyên là người dân tộc Chăm, sinh năm 1981, quê quán xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống văn hóa, chị Lư Thái Tuyên là con của Nghệ nhân Ưu tú Lâm Tấn Bình, nên từ nhỏ chị có tình yêu sâu sắc, niềm đam mê nghề truyền thống, tiếp nối truyền thống, góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa dân tộc. Trong bối cảnh tỉnh Lâm Đồng có tới 49 dân tộc cùng sinh sống, lại là người con của dân tộc Chăm, chị Lư Thái Tuyên hiểu rất rõ những giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, nhất là Chăm. Chị Lư Thái Tuyên đã có gần 23 năm làm việc trong ngành văn hóa, với nhiều kinh nghiệm quản lý, tham mưu và nghiên cứu trong lĩnh vực di sản văn hóa, nhất là di sản văn hóa các dân tộc tại địa phương.

Người phụ nữ Chăm từ quản lý văn hóa đến ứng cử đại biểu Quốc hội - ảnh 2Chị Lư Thái Tuyên trong một hoạt động tại Trung tâm Trưng bày văn hoá Chăm Bắc Bình

Ông Đoàn Văn Thuận, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng, cho biết đây không chỉ là niềm vinh dự của chị Tuyên mà còn là niềm vui, niềm vinh dự của Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng: “Việc chị Lư Thái Tuyên được cơ quan giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội lần này là hoàn toàn xứng đáng. Đây là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân chị và cũng là động lực để tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển ngành văn hóa, thể thao và du lịch nói chung cũng như là lĩnh vực bảo tàng nói riêng. Tôi tin tưởng chị Lư Thái Tuyên sẽ hoàn thành tốt vai trò của người ứng cử đại biểu Quốc hội”.

Trong chương trình hành động ứng cử đại biểu Quốc hội của mình, chị Lư Thái Tuyên hướng đến đại diện cho tiếng nói của các dân tộc thiểu số, tập trung vào bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Theo chị Lư Thái Tuyên, sự phát triển kinh tế - xã hội giữa các địa phương trong tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa đồng đều, các hộ nghèo và cận nghèo có giảm theo từng năm, nhưng vẫn còn và tập trung nhiều ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, nếu trúng cử, chị sẽ kiến nghị Quốc hội quan tâm, đẩy mạnh tiến độ triển khai tích hợp 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, gồm: Xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, coi đây là bước ngoặt lớn góp phần phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và tỉnh nhà. Cùng với đó, tiếp tục tham mưu đề xuất Quốc hội quan tâm đầu tư, phát triển toàn diện các giá trị, sức mạnh văn hóa và xây dựng con người Lâm Đồng “Hiền hòa - Thanh lịch - Mến khách”; đẩy mạnh công tác số hóa di sản nhằm bảo tồn vĩnh viễn, tăng khả năng tiếp cận và phát huy giá trị di sản trong kỷ nguyên số, gắn với phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, để người dân được trực tiếp tham gia và có sinh kế bền vững.

Người phụ nữ Chăm từ quản lý văn hóa đến ứng cử đại biểu Quốc hội - ảnh 3Chị Lư Thái Tuyên cam kết nếu trúng cử sẽ góp phần phát triển du lịch gắn với bảo tồn cảnh quan, văn hóa trên địa bàn

Lần đầu tiên được giới thiệu làm người đại biểu của nhân dân, với chị Lư Thái Tuyên ngoài niềm vinh dự cũng là trách nhiệm cao cả của bản thân. Chị bày tỏ: “Nếu nói là có áp lực hay không thì đó chỉ là sự áp lực đến từ việc thực hiện đúng với những lời hứa trong chương trình hành động và giải quyết thấu đáo những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cử tri mà thôi. Tôi tin rằng áp lực đó sẽ là động lực để tôi hoàn thiện bản thân. Tôi cố gắng biến vinh dự khi được ngành văn hóa, thể thao và du lịch tin tưởng, giới thiệu, thành động lực phấn đấu, thực hiện đúng theo lời cam kết trong chương trình hành động của mình khi trở thành đại biểu Quốc hội khóa XVI”.

Trên lĩnh vực văn hóa, chị Lư Thái Tuyên là người tận tụy, có chuyên môn cao và có khát vọng cống hiến. Với những đóng góp của mình cho ngành văn hóa, chị Lư Thái Tuyên đã nhận được 4 Bằng khen cấp tỉnh.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác