(VOV5) - Hơn 20 năm đảm nhiệm vai trò Bí thư Chi bộ ấp Trà Canh B, xã Thuận Hòa, ông Lý Đông đã trở thành điểm tựa tin cậy của người dân.
Từ những con đường đất lầy lội, cầu tạm chênh vênh mỗi mùa mưa, đến hệ thống đường bê tông, cầu kiên cố nối liền các xóm nhỏ, diện mạo giao thông ấp Trà Canh B, xã Thuận Hòa, thành phố Cần Thơ, hôm nay đã có nhiều đổi thay rõ nét. Góp phần tạo nên sự chuyển mình ấy là ông Lý Đông, Bí thư Chi bộ ấp Trà Canh B, người cán bộ cơ sở có hơn 20 năm bền bỉ vận động nhân dân và các nguồn lực chung tay xây dựng quê hương, phum sóc.
Nghe âm thanh bài tại đây:
Trước đây, giao thông từng là nỗi trăn trở thường trực của người dân thông ấp Trà Canh B, xã Thuận Hòa, thành phố Cần Thơ. Đường đất nhỏ hẹp, trơn trượt vào mùa mưa khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Nhớ lại những ngày ấy, ông Kim Tài Ngân, người dân ấp Trà Canh B, chia sẻ: "Ngày đó không có đường bê tông, không có cầu qua sông. Mỗi khi muốn đi ra đường lớn thì phải lội bùn đất, rất vất vả và tốn nhiều thời gian".
Ông Lý Đông, Bí thư Chi bộ ấp Trà Canh B, xã Thuận Hoà, TP. Cần Thơ |
Thấu hiểu những vất vả đó, trên cương vị Bí thư Chi bộ, ông Lý Đông đã xuống từng hộ dân để tìm cách tháo gỡ. Từ thực tế đời sống, ông xác định giao thông là khâu đột phá và quyết định vận động bà con hiến đất, góp công, góp của, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ của các mạnh thường quân để cùng Nhà nước xây dựng cầu, làm đường. Ông Lý Đông cho biết: "Trước đây, việc làm ăn của bà con còn nhiều khó khăn vì giao thông chưa thông suốt. Bên cạnh đó, trồng trọt, chăn nuôi cũng chưa có tay nghề. Từ đó, tôi họp người dân, vận động bà con cùng chung tay xây dựng đường sá, cầu nông thôn để việc đi lại, vận chuyển được thuận lợi. Đồng thời, tăng cường tăng gia sản xuất".
Nói đi đôi với làm, ông Lý Đông luôn là người đi đầu trong mọi phong trào. Từ đóng góp tiền của đến ngày công lao động, ông đều trực tiếp tham gia, tạo sự lan tỏa và niềm tin để bà con cùng chung tay thực hiện. Nhờ vậy, nhiều tuyến đường, cầu nông thôn trên địa bàn ấp lần lượt được hình thành. Dù có tuyến đường chỉ rộng chưa đầy 1m, tuyến khác khoảng 1,2m, nhưng những con đường ấy đã nối liền các xóm nhỏ, giúp người dân vùng sâu đi lại thuận tiện hơn.
Nhờ sự vận động của ông Lý Đông, nhiều cây cầu, lộ bê tông nông thôn được xây dựng tấp Trà Canh B |
Từ chiếc cầu đầu tiên được xây dựng vào năm 2010 với kinh phí hơn 60 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của các mạnh thường quân và công lao động của nhân dân, đến nay, ấp Trà Canh B đã có khoảng 20 cây cầu lớn, nhỏ và 5 tuyến đường dọc kênh. Tất cả đều do Chi bộ ấp, đứng đầu là Bí thư Chi bộ Lý Đông, vận động kinh phí, vật tư và tổ chức huy động sức dân xây dựng, với tổng kinh phí lên đến hàng chục tỷ đồng. Nhờ đó, việc kết nối, giao thương trong khu vực ngày càng thuận lợi.
Không chỉ trăn trở chuyện xây cầu, làm đường, Bí thư Chi bộ Lý Đông còn dành nhiều tâm huyết chăm lo cho các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn. Với ông, khi người dân có chỗ ở ổn định thì mới yên tâm lao động, vươn lên trong cuộc sống.
Ông Lý Đông thăm hỏi, động viên gia đình chị Linh Đa cố gắng làm ăn để sớm vươn lên |
Trong số các gia đình được ông Lý Đông giúp đỡ có gia đình chị Thạch Thị Linh Đa. Do hoàn cảnh khó khăn nên cả nhà chị Đa nhiều năm phải sống trong căn chòi tạm bợ. Năm 2021, ông Lý Đông đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng cho gia đình chị một căn nhà mới kiên cố, đầy đủ vật dụng sinh hoạt, giúp gia đình từng bước ổn định cuộc sống. Chị Thạch Thị Linh Đa chia sẻ: "Tôi vui mừng lắm. Khi thấy vật liệu xây dựng được chở vào, tôi mừng đến không cầm được nước mắt. Gia đình khó khăn nên không biết bao giờ mới xây được căn nhà như vậy. Giờ an cư rồi, gia đình tôi sẽ cố gắng làm ăn để sớm vươn lên, thoát cảnh đói nghèo".
Cây cầu do ông Lý Đông và tập thể chi bộ ấp Trà Canh B vận động xây dựng |
Hơn 20 năm đảm nhiệm vai trò Bí thư Chi bộ ấp Trà Canh B, xã Thuận Hòa, ông Lý Đông đã trở thành điểm tựa tin cậy của người dân, là cầu nối giữa Đảng với đồng bào, đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer tại địa phương. Bà Trần Thụy Trúc Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thuận Hòa, thành phố Cần Thơ, cho rằng: "Bí thư Lý Đông có nhiều cách làm chủ động, sáng tạo trong công tác vận động xã hội hóa, nhất là vận động xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Ông Đông đã vận động xây dựng nhiều cây cầu, công trình có giá trị lớn, góp phần kết nối giao thông và tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội của địa phương".
Hơn 2 thập kỷ gắn bó với công tác ở cơ sở, sự tận tụy, gần dân, hiểu dân của Bí thư Chị bô Lý Đông đã góp phần giúp ấp Trà Canh B hôm nay đang từng ngày đổi thay, đời sống người dân ngày càng khởi sắc, ấm no hơn.