Bộ Ngoại giao đồng hành với Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam dựa trên tinh thần hợp tác, chia sẻ trách nhiệm

(VOV5) - Thứ trưởng nhấn mạnh thời gian tới, Bộ Ngoại giao cũng như các cơ quan chức năng từ trung ương tới địa phương sẽ tiếp tục đồng hành với Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam 

Bộ Ngoại giao Việt Nam lần đầu tiên tổ chức Hội nghị gặp mặt các Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam về công tác lãnh sự theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến hôm 26/10.

Hội nghị do Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng chủ trì, với sự tham dự của hơn 200 đại diện các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Bộ Ngoại giao đồng hành với Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam dựa trên tinh thần hợp tác, chia sẻ trách nhiệm - ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng chủ trì Hội nghị. Ảnh: Tuấn Anh

Hội nghị nhằm cập nhật những điều chỉnh chính sách trực tiếp liên quan đến công tác lãnh sự của Việt Nam trong bối cảnh COVID-19 cũng như lắng nghe, ghi nhận các ý kiến, đề xuất của các Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam để Bộ Ngoại giao tiếp tục hoàn thiện cơ chế hợp tác, phối hợp với Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam trong những năm tiếp theo.

Đánh giá cao sự phối hợp, hợp tác của các Cơ quan đại diện nước ngoài với các bộ, ngành, địa phương liên quan trong công tác lãnh sự thời gian qua, Thứ trưởng nhấn mạnh thời gian tới, Bộ Ngoại giao cũng như các cơ quan chức năng từ trung ương tới địa phương sẽ tiếp tục đồng hành với Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam nhằm cùng tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong công tác lãnh sự và vượt qua các khó khăn, thách thức của đại dịch COVID-19 dựa trên sự thông hiểu, tinh thần hợp tác, chia sẻ trách nhiệm.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác