Chương trình nghệ thuật “Xuân Quê hương 2026”: Kết nối hơn 1.500 kiều bào với cội nguồn dân tộc

(VOV5) - Tối 8/2 tại Hà Nội, chương trình Xuân Quê hương 2026 với chủ đề “Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, thịnh vượng” diễn ra trang trọng, quy tụ hơn 1.500 kiều bào từ 130 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tối 8/2, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), chương trình nghệ thuật Xuân Quê hương 2026 với chủ đề “Khát vọng Việt Nam: Hoà bình, thịnh vượng” diễn ra trọng thể với sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường cùng Phu nhân, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội cùng hơn 1.500 kiều bào tiêu biểu trở về từ 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Chương trình nghệ thuật “Xuân Quê hương 2026”: Kết nối hơn 1.500 kiều bào với cội nguồn dân tộc - ảnh 1Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đến tham dự chương trình.

Sự kiện là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động Xuân Quê hương 2026 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời tạo không gian sum họp đầm ấm, giàu bản sắc để kiều bào cùng đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch nước Lương Cường gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới toàn thể kiều bào và gia đình, đồng thời khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp thiết thực, trách nhiệm và đầy tâm huyết của kiều bào trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa, lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới cũng như đóng góp trí tuệ, nguồn lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Chương trình nghệ thuật “Xuân Quê hương 2026”: Kết nối hơn 1.500 kiều bào với cội nguồn dân tộc - ảnh 2Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chúc Tết cộng đồng kiều bào.

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh: “Trong những sự kiện trọng đại của dân tộc, tôi rất vui mừng nhận thấy luôn có sự hiện diện, đóng góp và đồng hành của đồng bào ta ở nước ngoài. Hình ảnh khối diễu hành của kiều bào ta ở nước ngoài lần đầu tiên tham gia Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 là minh chứng sinh động của tinh thần đại đoàn kết, hoà hợp dân tộc. Người Việt Nam dù ở trong nước hay ở nước ngoài đều là con Lạc cháu Hồng, là máu thịt, là một bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Để dân tộc Việt Nam phát triển trường tồn có rất nhiều yếu tố, trong đó có một yếu tố rất quan trọng, đó là nhờ một dòng chảy khát vọng không ngừng nghỉ. Ở đâu có người Việt Nam ở đó có khát vọng vươn lên. Khát vọng Việt Nam chính là linh hồn của dân tộc, là động lực tinh thần to lớn đưa đất nước ta vượt qua mọi thác ghềnh để đứng vững và vươn mình, lớn mạnh như hôm nay”.

Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn bà con kiều bào tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, gắn bó với quê hương, đồng hành cùng đất nước trong giai đoạn phát triển mới, góp phần hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam hòa bình, thịnh vượng và hùng cường.

Chương trình nghệ thuật “Xuân Quê hương 2026”: Kết nối hơn 1.500 kiều bào với cội nguồn dân tộc - ảnh 3Ca khúc "Phù đổng thiên vương" do ca sĩ Đức Phúc trình bày, mở đầu chương trình nghệ thuật Xuân Quê hương 2026.
Chương trình nghệ thuật “Xuân Quê hương 2026”: Kết nối hơn 1.500 kiều bào với cội nguồn dân tộc - ảnh 4Tiết mục dân ca trong chương trình.

Chương trình nghệ thuật Xuân Quê hương 2026 được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa các giá trị văn hóa truyền thống và hơi thở đương đại, với những tiết mục ca múa nhạc, hoạt cảnh giàu cảm xúc, tái hiện hình ảnh mùa xuân quê hương, tình yêu gia đình, làng xóm và niềm tự hào dân tộc. Nhiều tiết mục đã để lại dấu ấn sâu đậm, nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ đông đảo kiều bào tham dự.

Chương trình nghệ thuật “Xuân Quê hương 2026”: Kết nối hơn 1.500 kiều bào với cội nguồn dân tộc - ảnh 5Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định: “Được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, sự tham gia của cả hệ thống chính trị và sự chia sẻ, đồng hành của nhân dân, trong năm 2025, công tác đối với người Việt nam ở nước ngoài tiếp tục được triển khai một cách chủ động, tích cực, toàn diện và gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp, gắn kết kiều bào với quê hương, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của bà con, tôn vinh bản sắc văn hoá dân tộc và tiếng Việt, khơi thông và phát huy hiệu quả nguồn lực, trí tuệ quý báu của cộng đồng người Việt trên toàn thế giới”.

Đối với nhiều kiều bào, chương trình không chỉ là một sự kiện văn hóa – nghệ thuật mà còn là khoảnh khắc sum vầy đặc biệt, gợi lại ký ức quê hương và củng cố thêm niềm tin, niềm tự hào về nguồn cội.

Chương trình nghệ thuật “Xuân Quê hương 2026”: Kết nối hơn 1.500 kiều bào với cội nguồn dân tộc - ảnh 6Đông đảo bà con kiều bào thưởng thức chương trình nghệ thuật Xuân Quê hương 2026 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia tại Hà Nội.

Xuân Quê hương 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối bền chặt giữa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, góp phần vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc và lan tỏa hình ảnh một Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc và không ngừng phát triển.

Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt đoàn kiều bào tại Trụ sở trung ương Đảng. Sáng 8/2 (ngày 21 tháng Chạp), Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương, TP Hà Nội và 100 đại biểu kiều bào tiêu biểu thực hiện nghi lễ dâng hương tại Tượng đài Vua Lý Thái Tổ và đền Ngọc Sơn,  thả cá chép tại hồ Hoàn Kiếm. Sáng cùng ngày, đoàn kiều bào cũng đã tới chào Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, đồng thời vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Chương trình Xuân Quê hương 2026 có chủ đề “Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng”, diễn ra từ ngày 6 - 9/2 (tức ngày 19 - 22 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại Hà Nội và kết nối với tỉnh Ninh Bình.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác