(VOV5) - Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu kiều bào bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.
Ngày 7/2, trong khuôn khổ Chương trình Xuân Quê hương 2026, Đoàn kiều bào tiêu biểu đã có chuỗi hoạt động ý nghĩa tại tỉnh Ninh Bình, gồm dâng hương tại Khu di tích đền thờ Vua Đinh – Vua Lê, tham dự Chương trình gặp gỡ, kết nối với lãnh đạo tỉnh và tham quan Quần thể danh thắng Tràng An – Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Kiều bào lắng nghe thuyết minh tại đền Vua Đinh |
Buổi sáng, Đoàn kiều bào tiêu biểu tới dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đền thờ Vua Đinh, Vua Lê (Cố đô Hoa Lư). Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu kiều bào bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, đồng thời cảm nhận rõ hơn chiều sâu lịch sử, truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam.
Đoàn dâng hương trước đền thờ Vua Lê |
Chia sẻ tại Khu di tích Cố đô Hoa Lư, anh Võ Đức Thắng, Chủ tịch Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Tri thức Việt Nam tại Đài Loan(Trung Quốc), cho biết:“Chuyến đi lần này mang lại cho tôi nhiều cảm xúc đặc biệt. Khác với các chương trình trước đây chủ yếu tổ chức tại các đô thị lớn, hành trình về Ninh Bình đã giúp tôi có cơ hội trở lại vùng đất cố đô, trực tiếp lắng nghe những câu chuyện lịch sử gắn với triều đại Đinh – Tiền Lê, cảm nhận được chiều sâu và sự rung động của quá khứ hào hùng dân tộc. Chuyến đi giúp tôi hiểu hơn về lịch sử và tạo nên sự kết nối sâu sắc hơn với quê hương, điều mà khó có thể cảm nhận trọn vẹn nếu chỉ trở về các thành phố lớn”.
Anh Võ Đức Thắng, người Việt tại Đài Loan (Trung Quốc) và chị Phạm Nguyễn Như Quỳnh, người Việt tại Thái Lan |
Cùng chung cảm xúc, chị Phạm Nguyễn Như Quỳnh, Bí thư Chi bộ Lưu học sinh và Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan, bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được tham gia Đoàn kiều bào tiêu biểu Xuân Quê hương 2026:“Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân tới Khu di tích Hoa Lư là vẻ đẹp hùng vĩ, trang nghiêm và trầm mặc, mang một sắc thái rất riêng so với nhịp sống sôi động nơi đô thị. Việc trực tiếp tìm hiểu lịch sử các triều đại vua Đinh, vua Lê ngay tại vùng đất phát tích đã giúp em hiểu rõ hơn về tinh thần quật cường, hào hùng của dân tộc Việt Nam. Trải nghiệm thực tế tại đây khiến những trang sử trở nên sống động và gần gũi hơn rất nhiều. Em sẽ lan tỏa những câu chuyện, giá trị lịch sử thu nhận được trong hành trình này tới cộng đồng sinh viên và kiều bào Việt Nam tại Thái Lan”.
Ông Đặng Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu |
Tiếp đó, Đoàn kiều bào đã tham dự chương trình gặp gỡ, kết nối đoàn kiều bào tiêu biểu với tỉnh Ninh Bình. Phát biểu tại chương trình, ông Đặng Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệt liệt chào mừng Đoàn kiều bào tiêu biểu về thăm và làm việc tại địa phương, đồng thời khẳng định Ninh Bình rất vinh dự được Bộ Ngoại giao lựa chọn là địa phương phối hợp tổ chức hoạt động kết nối kiều bào trong khuôn khổ Xuân Quê hương 2026. Ông Đặng Thanh Sơn nhấn mạnh, Ninh Bình là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử – văn hóa, hiện đang có những bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế – xã hội, đặc biệt là phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn di sản. Lãnh đạo tỉnh khẳng định, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và người Ninh Bình ở nước ngoài nói riêng là nguồn lực quan trọng, luôn được tỉnh quan tâm, tạo điều kiện để gắn bó, đồng hành cùng sự phát triển của quê hương.
Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ ngoại giao) |
Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ ngoại giao) cho biết, Đoàn kiều bào tiêu biểu Xuân Quê hương 2026 gồm 100 đại biểu đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, là những gương mặt tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực. Ông đánh giá cao cách tiếp cận phát triển dựa trên giá trị di sản, bản sắc văn hóa và hệ sinh thái tự nhiên của tỉnh Ninh Bình, đồng thời bày tỏ tin tưởng kiều bào sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng, góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình nói riêng và Việt Nam nói chung ra thế giới.
Bà Phạm Nguyễn Kim Thoa, kiều bào tại Ba Lan |
Đại diện kiều bào tham dự chương trình, bà Nguyễn Kim Thoa, kiều bào tại Ba Lan, xúc động chia sẻ:“Tôi rất xúc động khi được trở về thăm Ninh Bình - nơi tôi sinh ra. Cuộc gặp gỡ hôm nay để lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc. Sự đón tiếp trọng thị, cởi mở của lãnh đạo tỉnh Ninh Bình khiến chúng tôi cảm nhận rõ sự trân trọng và gắn kết. Qua trao đổi, chúng tôi hiểu hơn về tiềm năng, định hướng phát triển của tỉnh và mong muốn sẽ có cơ hội đóng góp thiết thực cho quê hương trong thời gian tới”.
Thăm khu danh thắng Tràng An |
Buổi chiều cùng ngày, Đoàn kiều bào đã tham quan Quần thể danh thắng Tràng An, Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới – biểu tượng tiêu biểu cho sự hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Trước vẻ đẹp hùng vĩ của núi non, sông nước và những giá trị văn hóa – lịch sử đặc sắc, nhiều kiều bào bày tỏ ấn tượng sâu sắc và niềm tự hào khi chứng kiến những di sản quý giá của đất nước ngày càng được bảo tồn, phát huy hiệu quả.
Đoàn đại biểu kiều bào ở Nhật Bản |
Chuỗi hoạt động của Đoàn kiều bào tiêu biểu tại Ninh Bình không chỉ góp phần tăng cường gắn kết giữa kiều bào với quê hương, mà còn là dịp để tỉnh Ninh Bình giới thiệu tiềm năng, thế mạnh phát triển tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó lan tỏa hình ảnh một Ninh Bình thân thiện, giàu bản sắc và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.