Khai mạc “Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt” cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài

(VOV5) - Đây là năm mà khóa tập huấn có số lượng học viên đông nhất kể từ lần tổ chức đầu tiên năm 2013. 

Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt dành cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài năm 2017 khai mạc sáng ngày 14/08, tại Hà Nội. Tham dự có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và đại diện Bộ giáo dục và Đào tạo.

Khai mạc “Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt” cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài - ảnh 1
 Các đại biểu tham dự khóa tập huấn.

Khóa tập huấn tiếng Việt năm nay có 78 học viên từ các nước và vùng lãnh thổ gồm Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaysia, Pháp, Hungary, Balan, Nhật Bản, Italy, Thụy Sĩ, Ucraina. Trong đó, vùng lãnh thổ  Đài Loan có số đại biểu tham dự đông nhất (35 người). Đặc  biệt, Nhật Bản lần đầu tiên có giáo viên tham gia khóa học này.

Theo Ban tổ chức, đây là năm có số lượng học viên đông nhất kể từ lần tổ chức đầu tiên vào năm 2013. Về dự khóa tập huấn, chị Vũ Thị Hải Hà từ Zurich,Thụy Sĩ chia sẻ: “Tôi là người Việt Nam và nói tiếng Việt Nam như tiếng mẹ đẻ, nhưng còn cách dạy tiếng cho trẻ em một điều hoàn toàn khác. Vì thế, tôi phải học thêm về ngữ pháp tiếng Việt, phong tục tập quán  của Việt Nam một cách sâu sắc hơn. Tôi hi vọng sẽ được học hỏi cách truyền đạt của các thầy”

Khóa học này là dịp để các học viên chia sẻ kinh nghiệm nhằm làm cho công tác giảng dạy tiếng Việt được tốt hơn. Anh Vilay ChameLeon Phont, giáo viên dạy tiếng Việt tại trường Dân tộc Viêng Chăn, Lào cho biết: “Tôi là người Lào. Trường Đại học Quốc gia Lào đã cử tôi sang Việt Nam học lớp tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho người Lào, nhất là để dạy cho các em học sinh chuẩn bị sang học ở Việt Nam. Sau khóa học này, tôi hi vọng học được cách giảng dạy, cũng như có chuyên môn để dạy thêm các em học sinh lớp 10, 12 của Lào. Tôi rất yêu thích tiếng Việt Nam, thích văn hóa và con người Việt Nam”.

Khai mạc “Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt” cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài - ảnh 2

Anh Vilay ChameLeon Phont trả lời phỏng vấn

Trong khóa học khoảng 2 tuần, các học viên được truyền thụ những phương pháp  dạy tiếng Việt cho con em nước ngoài, được giới thiệu bộ sách Quê Việt, Chương trình còn tổ chức cho học viên đi thực tế tham quan danh lam thắng cảnh, dự các tiết học tại một số trường học, tìm hiểu văn hóa lịch sử đất nước (thăm Lăng Bác, Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ninh Bình, Hạ Long (Quảng Ninh)…

Khóa tập huấn sẽ kết thúc vào ngày 25/8 tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác