Kiều bào Australia tin tưởng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam

(VOV5) - Kiều bào kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục ban hành các chính sách thiết thực hơn về phát huy nguồn lực, trí tuệ và kinh nghiệm của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Kiều bào Việt Nam tại Australia quan tâm đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra sắp tới (19-25/1/2026) và tin tưởng Đại hội sẽ tạo ra những bước đột phát mới, nâng cao năng lực cạnh tranh cho đất nước.

Kiều bào Australia tin tưởng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam - ảnh 1Ông Trần Bá Phúc chụp ảnh cùng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 11 tại Hà Nội vào tháng 12/2025. Ảnh: NVCC

Ông Trần Bá Phúc, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài, khẳng định: "Tôi kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ tiếp tục có những quyết sách đột phá về thể chế và tư duy phát triển; xác định rõ vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như những động lực then chốt để nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng; tạo môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định cho doanh nghiệp phát triển."

Kiều bào Australia tin tưởng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam - ảnh 2PGS.TS Dương Thị Hồng Liên (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh cùng các đại biểu tham dự Diễn đàn Tây Úc - Việt Nam tháng 11/2025. Ảnh nvcc

Đánh giá cao những chính sách của Đảng trong việc huy động nguồn lực trí thức kiều bào cho sự phát triển của đất nước trong thời gian qua, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Thị Hồng Liên, Khoa Kinh tế và Luật, Đại học Curtin (Australia), Phó Chủ tịch Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam-Australia (VASEA), cho rằng: "Tôi làm việc với hầu hết các Bộ, ngành ở Việt Nam, từ cấp chuyên môn cho tới cấp lãnh đạo cấp cao và thấy rõ sự chuyển biến. Nhiều cơ quan đã chủ động trao đổi, lắng nghe và cùng đồng hành trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn. Điều này đặc biệt quan trọng với các lĩnh vực chuyển dịch năng lượng hay thị trường carbon, vốn đòi hỏi phối hợp liên ngành, liên cấp và cần sự cập nhật liên tục theo chuẩn quốc tế."

Các kiều bào cũng kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục ban hành các chính sách thiết thực hơn về phát huy nguồn lực, trí tuệ và kinh nghiệm của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để cùng đóng góp đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác