Kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đạt 10,5 tỷ USD

(VOV5) - Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút kiều hối, chiếm khoảng 60% lượng kiều hối của cả nước. 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 hôm qua (29/12) cho biết năm nay, kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng, dự kiến đạt 10,5 tỷ USD, tăng 10,5% so với năm ngoái.

Với kết quả này, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút kiều hối, chiếm khoảng 60% lượng kiều hối của cả nước.

Con số này cho thấy sự tăng trưởng tích cực, chứng tỏ kinh tế của Thành phố nói riêng và kinh tế Việt Nam nói chung phát triển ổn định. Các chính sách về lãi suất cũng được giữ vững, tỷ giá linh hoạt, tạo, niềm tin cho kiều bào gửi kiều hối về, vừa để tiêu dùng vừa là nguồn vốn phát triển sản xuất kinh doanh.

Thời gian tới, Thành phố tiếp tục hoàn thiện các chủ trương, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp vào các chương trình kinh tế- xã hội trọng điểm. Thông qua nguồn kiều hối chuyển về, kiều bào mong muốn góp phần để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển ổn định và bền vững, đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, cho biết: "Dự kiến năm 2026, nguồn kiều hối cũng sẽ có sự tăng trưởng. Thành phố cũng đang có những giải pháp, đề xuất để huy động nguồn vốn cho những dự án đã, đang và sẽ triển khai như: Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được thành lập, khu thương mại tự do, các dự án bất động sản, các dự án của các lĩnh vực ngành nghề… đòi hỏi nguồn vốn lớn".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác