(VOV5) - Nhiều kiều bào là những nhà khoa học, chuyên gia uy tín, giữ vị trí chủ chốt tại các tập đoàn đa quốc gia, trung tâm nghiên cứu và trường đại học danh tiếng trên thế giới.
Đội ngũ trí thức người Việt xa xứ là những con người đang âm thầm cống hiến, kết nối và ươm mầm những ước mơ lớn lao cho quê hương. Họ chính là nguồn lực quý giá, là cầu nối tri thức giúp Việt Nam vững bước trên hành trình trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.
Các trí thức và chuyên gia kiều bào chụp ảnh cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ảnh: nhandan. |
Là một kỹ sư, có hơn 5 năm miệt mài làm việc tại Google, anh Nguyễn Thành Nhân đã từng được Giám đốc tài chính Google viết thư cảm ơn về những đột phá về doanh thu quảng cáo mà anh là trưởng nhóm dự án trong top 10 Google Key Results của “gã khổng lồ” công nghệ này. Anh Nguyễn Thành Nhân chia sẻ: “Khi tôi làm ở bộ phận nghiên cứu của Google Research, bài toán của bọn tôi cần được giải là các bài toán cụ thể, thực tế. Vì các sản phẩm dịch vụ không thực tế sẽ khó thành công. Khi mà cái đơn vị vận hành họ họ không có thời gian tập trung vào vận hành hệ thống, họ không có thời gian để giải các bài toán khó hơn thì thường sẽ đưa cho đơn vị chúng tôi là đơn vị nghiên cứu.”
Doanh nhân Nguyễn Thành Nhân. Ảnh: baodautu. |
Nhưng điều đáng quý hơn cả thành công cá nhân chính là khát vọng lan tỏa của anh. Anh thành lập nhóm Facebook "Viet Referrals" - một cộng đồng nơi các chuyên gia người Việt chia sẻ kinh nghiệm, giúp thế hệ trẻ mở rộng cánh cửa vào Thung lũng Silicon. Con số nói lên tất cả: tỷ lệ ứng viên do anh giới thiệu trúng tuyển vào Google năm 2016 đạt 20% - cao hơn mức trung bình tới 600 lần!
Theo ước tính, trong cộng đồng khoảng 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, có hơn 10% (tương đương hơn 600.000 người) có trình độ đại học trở lên. Đây không chỉ đơn thuần là những con số thống kê mà là cả một tiềm lực trí tuệ tri thức đang chảy mạnh mẽ khắp năm châu. Nhiều người trong số họ là những nhà khoa học, chuyên gia uy tín, đang giữ vị trí chủ chốt tại các tập đoàn đa quốc gia, trung tâm nghiên cứu và trường đại học danh tiếng. Họ làm việc trong những lĩnh vực tiên phong nhất, như: trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo, vật liệu mới, y dược, hàng không vũ trụ, công nghệ bán dẫn...
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (áo dài đỏ) cùng Chủ tịch thượng viện Séc Vystrčil Miloš và phu nhân; Phó Chủ tịch Hạ viện Séc Havliček Karel; Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam và lãnh đạo Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc nhiệm kỳ VI chụp ảnh kỷ niệm. |
Nếu nói về sự đoàn kết và vai trò trong việc kết nối quê hương với đất nước sở tại, không thể không nhắc đến cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc. Là cộng đồng người Việt lớn thứ ba tại Châu Âu, họ được coi là hình mẫu cho các hội đoàn kiều bào ở khu vực. Đặc biệt, đây là cộng đồng người Việt đầu tiên trên thế giới được Chính phủ nước sở tại công nhận địa vị pháp lý là dân tộc thiểu số. Điều này thể hiện cho sự hòa nhập thành công và đóng góp tích cực của họ.
Ngài Karel Havlíček, Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc tiếp đón Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc trong chuyến thăm chính thức và làm việc tại tòa nhà Quốc hội Séc vào tháng 4 năm 2025. Ảnh: Tuấn Hoàng. |
Vừa đóng vai trò là tổ chức đại diện cộng đồng, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Séc còn là cầu nối quan trọng giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc. Chị Nguyễn Thị Diệu Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội, tự hào chia sẻ: “Với Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, ngoài việc hỗ trợ về phía Việt Nam, Liên hiệp Hội có những mối liên kết rất chặt chẽ với cả Hạ viện cũng như Thượng viện của Cộng hòa Séc. Trong nửa đầu năm 2025, chúng tôi đã có những chuyến thăm và làm việc đến Hạ viện và Thượng viện Cộng hòa Séc. Liên hiệp Hội đã trở thành điểm nối chính trị và văn hóa đến nước sở tại.”
Tại Châu Âu, với chuyên môn và khả năng cập nhật công nghệ tiên tiến và mạng lưới quốc tế sâu rộng, những chuyên gia người Việt trong Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam ở châu Âu (VINEU) và Tổ chức trí thức Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg (VILAB) được kỳ vọng là nguồn lực quý giúp kết nối Việt Nam chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh, sáng tạo và bền vững.
TS. Cao Thế Anh, nguyên Chủ tịch và là thành viên sáng lập VINEU, kể lại hành trình từ khi mạng lưới ra đời vào tháng 10 năm 2021. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, VINEU đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực: kết nối đầu tư, kinh doanh, phát triển cộng đồng trí thức khoa học và công nghệ. Đặc biệt, VINEU đã tư vấn cho nhiều dự án trong nước như "Dự án công nghệ và đầu tư tại Bắc Giang", đồng thời, chú trọng phát triển các dự án thực chất với đối tác tin cậy tại Việt Nam, Đức, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Hungary, Israel... Mạng lưới này cũng kết nối và hỗ trợ các công ty khởi nghiệp trong chương trình do UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Hue Innovation Hub tổ chức.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và biểu dương những đóng góp quan trọng của bà con người Việt Nam ở nước ngoài cho quê hương, đất nước thời gian qua. Ảnh: VOV. |
Thủ tướng Phạm Minh Chính, người luôn dành tình cảm đặc biệt cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài, đã nhiều lần khẳng định vai trò chiến lược của kiều bào và tầm quan trọng của đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển đất nước. Thủ tướng xác định rõ: xu thế đổi mới sáng tạo và cách mạng công nghiệp 4.0 là yêu cầu khách quan và cũng là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu để phát triển đất nước. Tại Diễn đàn trí thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài năm 2024, Thủ tướng đã có những chia sẻ đầy tâm huyết: "Tôi mong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục đề xuất những ý tưởng đột phá, sáng tạo, đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực của cộng đồng cho phát triển đất nước, đặc biệt về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo."
Thủ tướng đề nghị các trí thức và chuyên gia kiều bào hiến kế về phát triển khoa học công nghệ các lĩnh vực mới, đồng thời đề xuất những dự án cụ thể, nhân rộng cách làm tốt, mô hình hay và hiệu quả cho đất nước.
Việt Nam đến năm 2045 sẽ trở thành đất nước phát triển, có thu nhập cao không phải là giấc mơ xa vời. Đó là mục tiêu hoàn toàn có thể chạm tới khi chúng ta, những người dân trong nước và ngoài nước cùng chung tay, chung sức, chung lòng. Bởi nhân dân Việt Nam, dù ở đâu trên thế giới, vẫn luôn là một, vẫn luôn chung nhịp đập, hướng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.